Đã tìm được sát thủ gây ra cái chết của 500 con mèo ở Croydon

Cảnh sát Scotland Yard đã chính thức đóng cuộc điều tra được biết đến với tên gọi sát thủ giết mèo Croydon và kết luận thủ phạm chính là loài cáo.
 
Trong gần ba năm qua, cảnh sát và các nhà hoạt động đã cố gắng truy tìm thủ phạm gây ra cái chết cho 500 thú cưng trên khắp nước Anh. Kẻ tội phạm bí hiểm có mật danh sát thủ giết mèo M25 này bị tình nghi tấn công những con thú đến chết trước khi xé xác các nạn nhân. 

viethome giet meo o croydonKẻ tội phạm giết mèo bí hiểm có mật danh M25. 

Đã có thời điểm, 15 cảnh sát thuộc sở cảnh sát Scotland Yard được giao nhiệm vụ truy tìm hung thủ. Trong khi đó, các nhà hoạt động quyền động vật treo giải thưởng 10,000 bảng cho ai bắt được kẻ tội đồ. Những người yêu động vật như diễn viên Martin Clunes còn kêu gọi các lãnh đạo cảnh sát tiến hành truy tìm triệt để.

Mới đây, cảnh sát Scotland Yard đã công bố việc kiểm tra các chứng cứ không chỉ ra đây là hành vi của con người do không có hình ảnh CCTV, không có nhân chứng cũng như dấu vết pháp y nào. 

Cảnh sát cũng tiết lộ một bác sĩ thú y, người khám nghiệm tử thi của sáu chú mèo nạn nhân cũng đã phải “đánh giá lại” việc có bàn tay của con người trong các vụ thảm sát này.
 
Ban đầu, các chuyên gia thú y kết luật rằng nạn nhân bị tấn công và phân xác bởi hung khí sắc nhọn. Giờ đây, chính chuyên gia thú y này đã khám xét lại các thi thể và nhận thấy những vết thương dạng lỗ châm mà ông không chú ý thấy trước đó. Vị bác sĩ này đi đến kết luận có khả năng những chú mèo đã bị xe tông rồi sau đó bị loài cáo xẻ thịt.
 
sat thu giet meo Croydon
Cảnh sát kết luận rằng những chú mèo nhà nhiều khả năng bị giết bởi loài cáo hơn là bởi con người.
 
Cảnh sát Scotland Yard cũng chỉ ra những vụ điều tra tương tự của cảnh sát Hertfordshire, trong đó khám nghiệm pháp y được thực hiện trên thi thể của ba chú mèo và hai chú thỏ vào hồi tháng Sáu.
 
Tiến sỹ Henny Martineau, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu bệnh học thú y thuộc trường ĐH Thú y Hoàng gia, từng tham gia cuộc điều tra của cảnh sát Hertfordshire và đưa ra kết luận rằng các vết thương là hậu quả của hành vi “săn mồi/ăn xác”, đồng thời cho biết DNA của loài cáo được tìm thấy quanh các vết thương của năm thi thể.
 
Thêm vào đó, cảnh sát cũng tìm thấy ba trường hợp có hình ảnh CCTV cho thấy những con cáo ngoạm một phần xác mèo.
 
Vào tháng Sáu năm ngoài, một chiếc đầu mèo được tìm thấy trong sân chơi của một trường học ở Catford. CCTV ghi lại hình ảnh một con cáo mang chiếc đầu này vào sân chơi.
 
Một tháng sau đó, một nhân chứng tìm thấy thi thể một chú mèo không có đầu và tai ở gần nhà. Nghi ngờ có người cố tình bỏ cái xác ở đó, người này đã kiểm tra CCTV và nhìn thấy thủ phạm là một con cáo.
 
Cảnh sát cũng ghi nhận ý kiến đóng góp của các chuyên gia, bao gồm một bài báo gần đây của các nhà khoa học nghiên cứu về việc các loài động vật hoang dã thường ăn xác những con vật chết trên đường, thường là ăn đầu và tai của xác chết.
 
Cảnh sát London cho biết họ không thể tiết lộ khoản chi phí đã tiêu tốn cho việc điều tra và nhấn mạnh rằng các cảnh sát tham gia những vụ việc này đều đồng thời đảm nhận các trọng trách khác. Năm ngoái, sở công nhận đã chi 7,500 bảng cho việc khám nghiệm pháp y trên xác mèo.
 
Trong một thông cáo chính thức, cảnh sát London cho biết: “Sau khi điều tra cẩn thận các chứng cứ sẵn có, cảnh sát và các chuyên gia đi đến kết luận rằng cái chết của hàng trăm chú mèo ở Croydon và các khu vực khác không do con người gây ra mà nhiều khả năng là kết quả của tập tính săn mồi hoặc ăn xác của các loài vật hoang dã.”
 
 
VietHome (Theo Evening Standard)