Báo cáo mới nhất cho biết có 14,000 người đang sống trong cảnh đói nghèo trên khắp nước Anh.
Nghiên cứu được thực hiện bởi quỹ từ thiện Social Metrics Commission (SMC) cho thấy 8.4 triệu người trong độ tuổi lao động, 4.5 triệu trẻ em và 1.4 triệu người già đang sống dưới mức trung bình ở Anh.
Cũng theo nghiên cứu này, gần một nửa trong số đó – tương đương 6.9 triệu người – đang sống trong những gia đình có thành viên bị khuyết tật.

Hơn 7 triệu người – chiếm 12.1% dân số - sống trong cành nghèo đói kéo dài ít nhất bốn năm.
Báo cáo có nêu “Đây quả là thông tin đáng lo ngại vì chúng ta đều biết sống quá lâu trong cảnh đói nghèo có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và tương lai của người dân.”
Nghiên cứu kéo dài hai năm rưỡi này cũng chỉ ra 2.5 triệu người dân Anh đang có nguy cơ rơi vào cảnh đói nghèo.
Họ đang có mức sống 10% trên mức đói nghèo, đồng nghĩa với việc chỉ một thay đổi nhỏ trong điều kiện sống cũng có thể đẩy họ xuống mức thấp hơn.
SMC đã tiến hành phát triển một phương thức đo mức độ đói nghèo mới, có thể “phản ánh chính xác hơn bản chất và trải nghiệm đói nghèo mà nhiều gia đình ở Anh đang phải trải qua.”
Theo chủ tịch của SMC, nữ Nam tước Stroud, nghiên cứu của tổ chức này là nghiên cứu đầu tiên có sự tham gia của các nhóm dân cư vốn bị đưa ra khỏi số liệu thống kê trước đây, ví dụ như những người vô gia cư hay những người sống ở các khu dân cư quá đông đúc.
68% người nghèo sống trong các gia đình thất nghiệp, trong khi 9% thuộc các gia đình có công việc toàn thời gian.
Báo cáo cũng tiết lộ một vài tín hiệu tốt, trong đó phải kể tới tỷ lệ người nghèo ở độ tuổi nghỉ hưu giảm mạnh trong vòng 15 năm qua.
Tỷ lệ đói nghèo cũng có những khác biệt đáng kể theo khu vực.
Scotland có số lượng người nghèo thấp nhất so với các nước khác thuộc vương quốc Anh, trong khi tỷ lệ người nghèo cao nhất nằm ở xứ Wales.
Nước Anh có tỷ lệ người nghèo ở độ tuổi trẻ em cao nhất.
Phát ngôn viên của chính phủ Anh cho biết: “Chính phủ cam kết sẽ tạo ra nhiều thay đổi tích cực đối với những gia đình và trẻ em sống trong hoàn cảnh đói nghèo và thiệt thòi.
Thông qua những cải cách trong chế độ phúc lợi, chúng tôi đang mang đến hỗ trợ cho từng cá nhân, giúp đỡ người dân thoát khỏi những rào cản nhất định và cho phép họ tìm đến việc làm và phát triển sự nghiệp – và như chúng ta biết, việc làm là con đường tốt nhất để thoát khỏi đói nghèo.
Song song với những hỗ trợ trên, chúng tôi tiếp tục chi 90 tỷ bảng mỗi năm cho các phúc lợi đối với người ở độ tuổi lao động để mang đến sự bảo trợ cho những người cần đến, và chúng tôi sẽ chi 54 tỷ bảng trong năm nay, mức cao nhất từ trước đến nay, để hỗ trợ người khuyết tật và những cá nhân có vấn đề về sức khỏe.”
VietHome (Theo Metro)