Theresa May bị thúc ép kéo dài thời gian lưu lại Anh cho các sinh viên quốc tế có trình độ

Thủ tướng Theresa May đang đứng trước sức ép phải đơn giản hóa quy trình lưu lại Anh cho các sinh viên quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp về nguồn nhân sự trình độ cao.
 
pa 34746457
 
Một cuộc thẩm định chính thức đã đưa ra kết luận nền kinh tế Anh sẽ nhận được nhiều lợi ích nếu giữ lại những người trẻ có trình độ tốt để tuyển dụng tại các doanh nghiệp và trong lĩnh vực nghiên cứu.
 
Tuy nhiên, cuộc thẩm định sâu hơn được tiến hành bởi Hội đồng Tư vấn Nhập cư lại bác bỏ lời đề xuất loại các sinh viên ra khỏi số liệu nhập cư chính thức vì cho rằng việc này hoàn toàn không hợp lý.
 
Báo cáo cho biết việc loại sinh viên ra khỏi số liệu thống kê nhập cư để giảm lượng nhập cư xuống còn dưới 100,000 sẽ “rất khó khăn” và gần như không tạo rat hay đổi gì trong số liệu.
 
Hội đồng kêu gọi Chính phủ hãy kéo dài thời gian lưu lại Anh cho các sinh viên thạc sỹ và tiến sỹ.
 
Nhưng chính sách này không thể nới rộng đến mức cho phép tất cả sinh viên quốc tế ở lại và làm việc ở Anh trong vòng hai năm sau tốt nghiệp như lời đề xuất của tổ chức Universities UK.
 
Chủ tịch MAC, giáo sư Alan Manning nói sinh viên quốc tế là lợi ích đối với nước Anh.
 
“Họ hỗ trợ nền giáo dục đối với sinh viên trong nước, có ích với nghiên cứu và cả nền kinh tế các địa phương,” ông nói khi bắt đầu bài báo cáo ở Westminster.
 
“Sinh viên tốt nghiệp là một nguồn lao động trình độ cao quan trọng đối với nền kinh tế Anh và sẽ giúp thúc đẩy nguồn lực mềm của đất nước.”
 
Dù nước Anh có “vị thế vững chắc” trong thị trường dành cho sinh viên quốc tế, đây không chắc chắn còn là lợi thế khi cạnh tranh ngày càng gay gắt, ông nói.
 
Giáo sư Manning bày tỏ thêm rằng: “Các đề xuất của chúng tôi được vạch ra để tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các ngành nghề và chính Phủ hợp tác cùng nhau nhằm tăng số lượng sinh viên, và cho các sinh viên được tiếp cận với những công việc đòi hỏi tay nghề cao.”
 
Một lãnh đạo doanh nghiệp cũng chỉ trích chính phủ vì lờ đi lợi ích mang lại từ nguồn sinh viên quốc tế.
 
Ngài Bilimoria, người sáng lập Cobra beer và là chủ tịch Hội đồng Vương quốc Anh cho các vấn đề Sinh viên Quốc tế, nói: “Nước Anh lỡ mất những thời cơ quan trọng nhờ vào các chính sách nhập cư của Chính phủ.
 
“Các quốc gia đối thủ của chúng ta như Hoa kỳ hay Canada đều cho phép sinh viên quốc tế được ở lại làm việc nhiều năm sau khi tốt nghiệp.
 
“Hơn thế nữa, chúng ta vẫn đang xếp sinh viên quốc tế vào nhóm người nhập cư và tính cả họ trong con số tổng nhập cư, đồng thời nêu rõ mục tiêu giảm con số nhập cư xuống dưới 100,000 mỗi năm.
 
“Điều này mang đến một thông điệp vô cùng tiêu cực tới cả thế giới.”
 
Các trường đại học cho biết sinh viên quốc tế đang mang lại lợi nhuận lên đến 26 tỷ bảng. Có hơn 75,000 sinh viên quốc tế đến học tập tại Anh mỗi năm.
 
 
VietHome (Theo Evening Standard)