Khảo sát Brexit cho thấy người dân London muốn được ở lại liên minh EU

Ngày càng có nhiều người dân London phản đối Brexit và kết quả khảo sát mới nhất cho thấy cứ ba người lại có hai người chọn ở lại liên minh EU.
 
Khảo sát YouGov với sự tham gia của gần 2,400 người dân London cho thấy 66% sẽ bỏ phiếu ủng hộ ở lại nếu có một cuộc trưng cầu dân ý nữa và chỉ có 34% chon rời bỏ.
 
Kết quả này đối lập với con số 60/40 của cuộc trưng cầu chính thức hồi tháng Sáu năm 2016 ở thủ đô và thể hiện mức cách biệt 20% đã tăng lên thành 32%.
 
Cùng với kết quả khảo sát trên cả nước cũng cho thấy người dân đang thay đổi sang chiều hướng muốn ở lại, kết quả của London sẽ làm dấy lên thêm nhiều lo ngại liệu Brexit có còn là quan điểm của đa số người dân Anh.
 
Kết quả này dược đưa ra khi người dân ngày càng thất vọng về cách chính phủ giải quyết vấn đề Brexit, trong đó thủ tướng Theresa May đang vật lộn để cứu vãn kế hoạch Chequers của mình.
 
TheresaMay2808a
 
Đa phần những người London phản đối rời khỏi EU là phụ nữ với con số 68%, tăng 8% so với khảo sát chính thức. Một trên mỗi 10 người dân London từng bỏ phiếu rời khỏi EU hiện nay đã đổi ý muốn ở lại, trong khi chỉ có 4% đổi ý theo chiều hướng ngược lại.
 
Về mặt độ tuổi, nhóm có sự thay đổi lớn nhất là những người trẻ tuổi với tuổi đời từ 18 đến 24. 87% hiện bày tỏ muốn ở lại, tăng 7% so với hai năm trước.
 
Cựu chủ tịch YouGov, ông Peter Kellner nói: “Phần lớn người dân London đã quay lưng với những lời hứa của những người ủng hộ Brexit hai năm trước đây. Nếu London là một quốc gia độc lập, rõ ràng quốc gia này muốn được là thành viên của EU.” Trong nhóm chuyển từ ủng hộ rời EU sang mong muốn được ở lại, số lượng đảng viên đảng Lao động dường như cao hơn đảng viên Bảo thủ, với con số cụ thể là 81% trong quá khứ so với 86% của hiện tại. Điều này cho thấy áp lực mà ông Jeremy Corbyn sẽ phải gánh chịu đối với việc đề xuất mở một cuộc trưng cầu chính thức thứ hai.
 
Khảo sát cũng cho biết 52% người dân London muốn được bầu chọn công khai về kết quả của các cuộc thảo luận Brexit, chỉ có 30% phản đối.
 
Nếu cuộc trưng cầu dân ý thứ hai được tổ chức với hệ thống tương tự như cuộc bầu cử thị trưởng London, trong đó đưa ra ba lựa chọn bao gồm ở lại EU, rời EU theo kế hoạch Chequers và rời đi mà không cần thỏa thuận, đa số người dân London sẽ ủng hộ ở lại. Theo số liệu từ khảo sát, có khả năng 64% người dân London sẽ chọn Ở lại, 13% chọn Chequers và 23% chọn rời đi không thỏa thuận.
 
Ít nhất hai phần ba người dân London không thể hiện sự tin tưởng vào kết quả thỏa thuận Brexit, và ba phần tư cho rằng rất nhiều lời hứa mà các chính trị gia ủng hộ rời EU đưa ra sẽ bị phá bỏ. Hơn một nửa dự đoán nền kinh tế sẽ yếu đi nếu Brexit được thực hiện, và chỉ 15% hy vọng nền kinh tế sẽ có khởi sắc.
 
 
VietHome (Theo Evening Standard)