Hậu Brexit: Nông dân được phép thuê 2,500 người nhập cư mỗi năm

strawberry farm worker
 
Theo một chương trình thử nghiệm mới của chính phủ nhằm giải quyết vấn đề thiếu nhân công thời vụ trong giai đoạn hậu Brexit, nông dân Anh sẽ được phép thuê 2,500 người nhập cư không đến từ EU mỗi năm.
 
Hiệp hội Nông dân Quốc gia đã kêu gọi chính phủ đặc cách để giải quyết vấn đề lao động ngắn hạn trong bối cảnh có nhiều lo ngại về việc mùa vụ sẽ không thể thu hoạch kịp vì thiếu nhân công lao động.
 
Theo chương trình mới được áp dụng trong hai năm kể từ mùa xuân tới, các công dân không phải châu Âu đến Anh để làm việc tại các trang trại rau quả sẽ được phép lưu lại Anh sáu tháng.
 
Ước tính, lĩnh vực nông nghiệp của Anh phụ thuộc phần lớn vào lực lượng lao động nhập cư tạm thời lên đến 75,000 người.
 
Khi công bố kế hoạch này, Bộ trưởng Bộ nội vụ Sajid Javid cho biết: “Nông dân Anh đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế nước nhà – và chính phủ sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ họ.
 
“Chương trình thử nghiệm được đưa ra nhằm đảm bảo các nông dân sẽ có lực lượng lao động mùa vụ mà họ cần để có thể làm việc hiệu quả trong những thời điểm bận rộn nhất trong năm.
 
“Tôi cam kết sẽ duy trì một hệ thống nhập cư có thể giảm vấn đề nhập cư xuống mức độ ổn định, nhưng vẫn hỗ trợ được các ngành công nghiệp và đảm bảo chào đón những cá nhân có thể đóng góp cho nước Anh.”
 
Bộ trưởng Môi trường Michael Gove phát biểu chính phủ đã lắng nghe những lập luận chặt chẽ đến từ những người nông dân, trong đó bày tỏ nhu cầu lao động thời vụ của họ.
 
Ông nói: “Từ xà lách ở Tây Anglia đến dâu ở Scotland, chúng tôi muốn đảm bảo người nông dân có thể tiếp tục trồng trọt, bán và xuất khẩu những sản phẩm thực phẩm tốt nhất của nước Anh.
 
“Chương trình thử nghiệm hai năm này sẽ giảm thiểu áp lực về nguồn lao động mà nông dân phải đối mặt trong thời điểm mùa vụ bận rộn.
 
“Chúng tôi sẽ xem xét kết quả thử nghiệm và cân nhắc làm thế nào để có thể hỗ trợ nhu cầu dài hạn của lĩnh vực nông nghiệp mà không cần đến nguồn lực từ EU.”
 
Thông tin này nhận được ủng hộ từ bà Minette Batters, chủ tịch Hội Nông dân Quốc gia. Bà miêu tả nó như một “chiến thắng quan trọng.”
 
Bà nói: “Sau hai năm quan sát, NFU, nông dân và các nghị sĩ đều nhận thấy sự thiếu hụt lao động đang cản trợ việc sản xuất thực phẩm. Và chính phủ phải công nhận rằng lĩnh vực trồng trọt là một lĩnh vực thành công nhưng có những thách thức đặc thù. Dù vậy, chúng tôi vẫn có thể sản xuất nhiều hơn nữa những loại rau trái lành mạnh cho người dân Anh.
 
“Nông dân và người trồng trọt đang phải đối mặt với khó khăn trong vấn đề nguồn nhân lực, và trong năm nay, thiếu hụt nhân lực đã lên đến 10%.
 
“Họ sẽ tự tin hơn rất nhiều khi biết rằng họ có thể có đủ nhân lực trong vụ thu hoạch năm 2019, một giai đoạn đầy thử thách và bất ổn đối với lĩnh vực nông nghiệp.”
 
Kế hoạch nhân công nông nghiệp thời vụ đầu tiên được đưa vào áp dụng nhằm đối phó với sự thiếu hụt sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai.
 
Theo chương trình này, người trồng rau quả ở Anh được phép tuyển dụng các lao động đến từ Bulgaria và Romania trong thời gian sáu tháng mỗi lần.
 
Chương trình này được chấm dứt vào cuối năm 2013.
 
Hai cơ quan thực hiện chương trình sẽ cùng phối hợp thực hiện thử nghiệm, chịu trách nhiệm dự đoán phân bổ nhân lực và đảm bảo họ có thể tìm được đúng công việc và rời nước Anh khi visa hết hạn.
 
Bộ Nội vụ cho biết đây sẽ là một chương trình có sự kiểm soát chặt chẽ, trong đó tỷ lệ trở về nước sẽ được kiểm soát cẩn thận và trong trường hợp ảnh hưởng tới vấn đề nhập cư, chương trình sẽ lập tức bị chấm dứt.
 
 
VietHome (Theo Independent)