Black Friday: lời nói dối trắng trợn

Người tiêu dùng được khuyên hãy “tìm hiểu giá cả trước khi mua sắm” sau khi một cơ quan giám sát tiêu dùng phát hiện ra rằng một nửa sản phẩm bán ra trong ngày Black Friday năm ngoái có giá đắt hơn những ngày khác trong năm.

Header 724599 16.9

Ngày Black Friday năm nay sẽ rơi vào ngày thứ Sáu tuần sau (25/11).

Which? – một chiến dịch bảo vệ người tiêu dùng đã thống kê được rằng 49% các sản phẩm được chào bán vào ngày Black Friday năm ngoái (2015) không hề có giá rẻ nhất như mọi người vẫn nghĩ.

Chỉ có 8% các sản phẩm giảm giá vào ngày Black Friday là thực sự có giá rẻ hơn các ngày khác trong năm. Hơn một phần mười số hàng hóa vào ngày này là có giá rẻ hơn thời điểm ba tháng trước đó. Và chỉ có bốn phần mười lượng sản phẩm trong ngày Black Friday là có giá rẻ hơn so với tuần sau đó.

Cơ quan giám sát tiêu dùng đã theo dõi 178 mặt hàng giảm giá trên các trang mua sắm trực tuyến như Amazon, AO, Argos, Currys, và John Lewis trong vòng suốt năm tháng gần ngày Black Friday và chỉ tìm thấy 90 sản phẩm bán ra vào ngày này là thực sự có giá rẻ nhất so với những ngày khác trong năm.

Pete Moorey, người đứng đầu chiến dịch Which? phát biểu: “Nếu bạn đang định mua sắm chuẩn bị cho dịp Giáng sinh vào ngày Black Friday thì hãy tìm hiểu giá cả của sản phẩm thật kỹ trước khi mua. Một số sản phẩm vào ngày này không hề có giá hời như các doanh nghiệp vẫn quảng cáo.”

Các doanh nghiệp nằm trong vòng truy vấn của cơ quan giám sát tiêu dùng hiện vẫn đang phủ nhận những hành vi gian dối của mình.

Các sản phẩm “khuyến mãi ảo” vào ngày Black Friday năm 2015 bao gồm:

  • TV Samsung có giá £ 748 trên trang Currys – người tiêu dùng tiết kiệm được £1  
  • Máy hút bụi Vax air classic pet vacuum cleaner trên trang AO có giá £ 96.50 (được bán với giá £ 69 trước ngày Black Friday)
  • Tivi LG ultra HD có giá £ 1.499 trên trang AO (mức giá này không hề thay đổi trong 3 tuần liền)

 

VietHome (Theo Metro News)