Cảnh báo về việc trẻ em biến mất khỏi các cơ sở chăm sóc

Theo báo cáo từ các tổ chức từ thiện, số trẻ em là nạn nhân của nạn buôn người và trẻ em tị nạn biến mất khỏi các cơ sở chăm sóc tại Anh đã lên tới một con số “đáng báo động”. Tính từ tháng Chín năm 2015 đến nay, vẫn còn khoảng hơn 200 trẻ trong số 760 trẻ em đã biến mất và vẫn chưa được tìm thấy.

P 9360a440 7d9d 492c a76c 29e185ce301f 620x349

Theo báo cáo từ các tổ chức từ thiện, tính từ tháng Chín năm 2015, có khoảng hơn 200 trẻ trong số 760 trẻ em đã biến mất và hiện vẫn chưa được tìm thấy.

Tổ chức phi chính phủ hoạt động về trẻ em ECPAT UK và tổ chức Tìm kiếm người mất tích - Missing People cho biết hiện có 167 trẻ em là nạn nhân của buôn bán người đang được chính phủ chăm sóc. Và một thực tế đáng buồn đó là có tới 28% trong số trẻ này đã từng bỏ đi ít nhất 1 lần.

Ngoài ra, báo cáo cũng chỉ ra rằng có tới 13% trong tổng số 597 trẻ em không có người bảo hộ, bao gồm cả trẻ tị nạn không có người bảo hộ đã biến mất.

Bản báo cáo trình bày trước Quốc hội mới đây nhất đã đưa ra thông tin về việc hiện vẫn còn 207 trẻ em là nạn nhân của buôn bán người và trẻ tị nạn không có người bảo hộ đã biến mất, đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Bà Chloe Setter, thành viên tổ chức phi chính phủ làm việc về trẻ em ECPAT UK gọi đây là một "nỗi xấu hổ của quốc gia".

Phát biểu về vấn đề này, bà nói: "Đây không phải là một vấn đề mới nảy sinh trong xã hội của chúng ta. Đã từ rất lâu rồi, những trẻ em dễ bị tổn thương và là nạn nhân của buôn bán người liên tục biến mất khỏi các cơ sở chăm sóc. Trẻ có thể bỏ đi nhiều lần và thậm chí là mãi mãi."

"Trong suốt một thời gian dài, vấn đề này đã bị lãng quên. Chính sự điều phối lỏng lẻo và việc thu thập dữ liệu thiếu chuyên nghiệp đã khiến cho những đứa trẻ này ngày càng trở nên vô hình trong các tài liệu thống kê. Đây thực sự là một nỗi xấu hổ lớn của quốc gia."

Trong một báo cáo có tên Ngăn chặn sự tổn hại, tác giả đã kêu gọi những người nhận chăm sóc hãy xây dựng "văn hóa về sự tin tưởng" đối với trẻ để ngăn chặn việc các em bỏ đi ngay từ đầu.

Các tổ chức từ thiện cũng mong muốn tổ chức các khóa đào tạo về vấn đề này cho những người nhận chăm sóc trẻ cả chuyên nghiệp và không chuyên. 

Theo các điều tra thì những trẻ em là nạn nhân của buôn bán người có quốc tịch Anh, Việt Nam và Albania có tỉ lệ biến mất nhiều nhất.

Các tổ chức từ thiện đã thu thập được những số liệu này từ 217 cơ quan chức năng địa phương dựa trên Đạo luật Tự do Thông tin.

Bà Susannah Drury, Giám đốc về chính sách và nghiên cứu của tổ chức Tìm kiếm người mất tích - Missing people cho biết, trẻ em từng là nạn nhân của buôn bán người và trẻ không có người bảo hộ là những đối tượng "đặc biệt dễ bị tổn thương".

Bà nói: "Điều quan trọng mà chúng ta cần phải nhớ đó là những đứa trẻ này, một khi chúng biến mất, thường sẽ bị cảnh sát và các cơ quan chức năng coi như một mối nguy hiểm lớn. Tuy nhiên, việc tìm kiếm trẻ và khiến cho các em cảm thấy được an toàn mới chính là điều quan trọng nhất mà chúng ta cần phải làm, chứ không phải là sự chất vất về tình trạng nhập cư hay hoạt động tội phạm của trẻ."

Một phát ngôn viên Bộ Giáo dục cho biết cơ quan này hiện nắm rất rõ tình hình của những trẻ em đặc biệt dễ bị tổn thương.

"Đó là lý do tại sao chúng tôi yêu cầu những người chăm sóc tham gia các khóa đào tạo chuyên nghiệp về chăm sóc trẻ đặc biệt, ủy quyền cho một luật sư tại mỗi khu vực có trẻ sinh sống nhằm đảm bảo quyền lợi cho trẻ cũng như giúp đưa ra những kế hoạch rõ ràng, hỗ trợ chính phủ đưa ra những chiến lược mới dựa trên nhu cầu cụ thể của trẻ về nơi ăn chốn ở."

VietHome (Theo The Press and Journal)