
Hơn 50 người khác cũng đã bị thương sau vụ tai nạn. Người lái tàu, 42 tuổi, đến từ Beckenham hiện đang bị cảnh sát thẩm vấn vì tình nghi tội ngộ sát. Cảnh sát nghi ngờ người này đã ngủ gật trong lúc điều khiển tàu.
Chiếc tàu điện với rất nhiều hành khách trên hai toa đang hướng về ga Đông Croydon đã bị lật khi đến gần trạm dừng Sandilands vào khoảng 6h10 sáng ngày hôm qua.
Các nhân viên điều tra nghi ngờ chiếc tàu đã di chuyển nhanh hơn đáng kể so với tốc độ cho phép là 12mph.
Tám hành khách khác bị thương nặng, bao gồm ba người đang trong cơn nguy kịch, có thể khiến con số thương vong sẽ còn tăng lên trong những ngày tiếp theo.
Các hành khách miêu tả lại sự việc kinh hoàng khi đã bị “ném” văng qua khỏi cửa sổ và bị mắc kẹt dưới đống đổ nát khi chiếc tàu trật đường ray.
Nghị sĩ Croydon, ông Gavin Barwell, đã trực tiếp tới hiện trường để xem xét vụ việc, yêu cầu cảnh sát cần mở một cuộc điều tra nguyên nhân gây ra sự việc.
Trước đó, đã có những phản ánh từ các hành khách khi họ cho rằng chiếc tàu bị nghiêng khi vào cua tại nơi xảy ra vụ tai nạn.
Ông Barwell phát biểu: “Mọi người đã hôn tạm biệt người thân, con cái của họ để đi làm, và có ít nhất bảy người không thể quay trở lại với người thân của họ.”
“Con số thương vong có thể còn tiếp tục tăng lên, và nhiều nạn nhân khác chỉ có thể trở về nhà sau thời gian dài điều trị tại bệnh viện với những vết thương theo họ suốt cuộc đời.”
“Chúng ta cần tìm hiểu nguyên nhân của vụ tai nạn. Hệ thống tàu điện của chúng ta có một hồ sơ lịch sử an toàn, nhưng rõ ràng đã có điều gì sai ở đây.”
Phó sở cảnh sát, ông Adrian Hanstock cho biết các cảnh sát điều tra đang trong quá trình xác nhận danh tính các nạn nhân và hỗ trợ gia đình họ.
Cảnh sát vẫn sẽ tiếp tục ở lại hiện trường cả ngày hôm nay, và đồng thời tiến hành di chuyển chiếc tàu điện ra khỏi đường ray.
Ông Hanstock cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc cùng với Rail Accident Investigation Branch vào những ngày tới để điều tra ra nguyên nhân sự việc.”
“Giai đoạn này còn quá sớm để đưa ra kết luận về nguyên nhân vụ việc.”
Robin Smith, thuộc Cảnh sát giao thông Anh cho biết nhân viên điều tra đang làm rõ việc có hay không người lái tàu đã ngủ gật khi điều khiển phương tiện và cho rằng đây có thể là một trong những nguyên nhân.
Phía Rail Accident Investigation Branch thì cho biết: “Tàu đã bị trật ray khi vào cua và những điều tra ban đầu cho thấy tàu đã đi quá tốc độ cho phép.”
Vụ tai nạn Croydon gây ra mất mát về người nghiêm trọng nhất trong lịch sử đường sắt Anh quốc kể từ sau vụ việc 10 người thiệt mạng trong vụ tai nạn Selby vào năm 2001. Vụ tai nạn tàu điện nghiêm trọng nhất Anh quốc diễn ra vào năm 1917 tại Dover khi khiến 11 người tử vong.
VietHome (Theo Evening Standard)