
Osborne đã xuất hiện hai lần tại Washington và thu về £69,992 sau khi phát biểu khoảng một tiếng rưỡi vào ngày 27 tháng Chín và 18 tháng Mười. Bên cạnh đó, ông cũng đã được trả £28,454.40 cho bài phát biểu vào ngày 17 tháng Mười tại Học viện Hoover, trường đại học Stanford, California.
Toàn bộ chi phí di chuyển cùng ăn ở của ông Osborne cũng được đơn vị tổ chức tài trợ toàn bộ.
Với bốn tiếng rưỡi phát biểu, ông Osborne đã thu về tổng cộng £98,446.40, tương đương với £21,877 cho mỗi giờ.
Ngay sau khi bị Chính phủ của bà Theresa May cho nghỉ việc vào tháng Bảy năm nay, ông Osborne đã làm việc với Washington Speakers Bureau (WSB), tổ chức với sự tham gia của rất nhiều chính trị gia nổi tiếng, chuyên cung cấp các bài phát biểu, diễn thuyết.
Tổ chức này, với lời cam kết “kết nối bạn với những bộ óc vĩ đại nhất trên thế giới” còn có sự tham gia của cựu thủ tướng Anh, ông Tony Blair, cùng Gordon Brown và Sir John Major, cũng như cựu tổng thống Mỹ, ông George W Bush.
Trên website của Washington Speakers Bureau (WSB), ông Osborne được miêu tả là “một nhà lãnh đạo có nguyên tắc, cựu Bộ trưởng Bộ tài chính Anh”, là người có “ cải thiện đáng kể” cho nền kinh tế Anh.
Bên cạnh đó, trong vai trò là một “nhà lãnh đạo hiện đại và nổi tiếng”, Osborne sẽ cung cấp cho người nghe “phân tích xác thực và cấp tiến về những vấn đề kinh tế toàn cầu phức tạp nhất và đưa ra con đường phát triển cho nền kinh tế Anh cũng như toàn Thế giới”.
VietHome (Theo Evening Standard)