Chính phủ không thể kích hoạt Điều 50, cuộc trưng cầu dân ý Brexit chưa có giá trị pháp lý

Mới đây, Tòa án tối cao đã bác quyền kích hoạt "Điều 50" của Chính phủ Anh, đồng nghĩa với việc Quốc hội nước này bắt buộc phải bỏ phiếu đưa ra thời điểm nào Anh có thể bắt đầu quá trình rời khỏi Liên minh châu Âu EU.

 brexit

 

Phán quyết của Tòa đồng nghĩa với việc Chính phủ Anh không thể tự mình kích hoạt Điều 50 - Hiệp ước Lisbon để có thể bắt đầu thảo luận chính thức với Liên minh châu Âu.

Mặc dù bà Theresa May cho biết với tính chất của cuộc trưng cầu dân ý cùng quyền hạn hiện có của các Bộ sẽ khiến các nghị sĩ không cần phải bỏ phiếu, nhưng nhiều nhà vận động đang cho rằng việc này là vi phạm hiến pháp. Được biết, Chính phủ dự kiến sẽ kháng cáo quyết định của Tòa án tối cao. Các Bộ trưởng sẽ là những người đi đầu trong buổi điều trần diễn ra tại Tòa án tối cao, phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

 

Thủ tướng Anh cho biết bà sẽ kích hoạt Điều 50, và chính thức thông báo với EU về việc Anh rời khỏi Liên minh EU vào tháng Ba năm tới. Như đã biết, việc rút khỏi Liên minh EU là kết quả cuộc trưng cầu dân ý Anh diễn ra vào tháng Sáu vừa qua với tỉ lệ Leave/Remain lần lượt là 51,9% và 48,1%.

27 thành viên khác của EU cần phải đàm phán về các điều khoản khi Anh rời khỏi Liên minh, điều sẽ không thể thực hiện được trừ khi Điều 50 được kích hoạt.

 

Trợ lý biên tập chính trị của BBC, ông Normal Smith cho biết nếu Tòa không thay đổi quyết định, thì Quốc hội sẽ gặp phải rất nhiều rào cản trong thời gian tới. Tuy nhiên, ông Smith cũng nói thêm phần lớn các nghị sĩ sẽ bỏ phiếu kích hoạt Điều 50, như một phần kết quả cuộc trưng cầu dân ý đã thể hiện nguyện vọng của số đông người dân Anh.

 

 

VietHome (Theo BBC)