Chủ nhà hàng phải hầu tòa do sử dụng lao động là người nhập cư trái phép

Hai người chủ sở hữu nhà hàng Ấn Độ Ashiana tại trung tâm thành phố Dundee vừa phải ra hầu tòa do bị cáo buộc sử dụng lao động là người nhập cư trái phép.

 91981925 ashiana

Habibur Chowdhury và Nashiat Choudhury đã vi phạm luật nhập cư khi thuê mướn những người nhập cư trái phép làm việc tại nhà hàng của mình ở khu vực Nethergate.

Hai nhân viên nhập cư trái phép này đã bị bắt giữ và trục xuất sau một cuộc khám xét bất ngờ của cảnh sát vào hồi cuối tháng Sáu.

Cảnh sát trưởng Alastair Brown là người trực tiếp đảm nhận công việc điều tra cho tới khi vụ việc được tiếp tục xét sử tại tòa tại phiên điều trần ngày mùng 10 tháng Giêng.

Sau khi bị kết tội tại tòa, Chowdhury, 59 tuổi, và Choudhury, 25 tuổi đã gửi đơn kháng cáo lại vào khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 12 năm 2014 tới ngày 12 tháng 6 năm 2015.

Các công tố viên đã đưa ra lời cáo buộc dành cho chủ nhà hàng Ashiana về việc thuê mướn nhân viên "là các đối tượng nằm trong danh sách kiểm soát nhập cư cũng như không được phép nhập cảnh hay lưu trú tại Anh".

 

VietHome (Theo BBC News)