Kể từ thứ Hai (05/09), người dân London có thể di chuyển bằng xe bus thật rẻ và tiện lợi với vé “Hopper” một giờ.
Chỉ với £1.50, hành khách sẽ được chuyển miễn phí sang xe bus hoặc tram khác trong vòng 60 phút kể từ khi lên chuyến xe đầu tiên.
Dịch vụ này sẽ tự động tích hợp vào các thẻ Pay As You Go (thẻ trả trước để di chuyển) của Oyster và thẻ ngân hàng có contactless (thẻ ngân hàng có biểu tượng cột sóng).
Thị trưởng Sadiq Khan cho biết mức phí này sẽ đem lại lợi ích vô cùng to lớn cho những người thu nhập thấp ở London.
“Các loại phí ở London không ngừng tăng trong tám năm qua, trở nên vô cùng đắt đỏ đối với những người phải đổi nhiều tuyến xe buýt để di chuyển tới công ty.”
“Vé ‘Hopper’ sẽ đem lại 30 triệu lượt miễn phí mỗi năm”
Đây là bước đầu tiên trong việc cam kết ổn định phí di chuyển trong London của chính quyền.
Từ năm 2018, hành khách đi tàu ngầm hay tàu nổi cũng được sử dụng dịch vụ tương tự Hopper.
Dịch vụ Hopper nhận được nhiều khen ngợi, tán thưởng trên các phương tiện truyền thông xã hội và người dân London thì vô cùng phấn khích vì thị trưởng mới đã thực hiện đúng cam kết nhanh chóng.
Mới vừa đây Thị trưởng đã bị chỉ trích vì không giữ lời hứa khi còn tranh cử “Đến năm 2020, người dân London cũng chỉ sẽ tốn chi phí di chuyển bằng giá năm nay”
Tuy nhiên, Thị trưởng cũng thừa nhận là chỉ có thể giữ nguyên giá £1.50 cho vé một chiều và vé trả theo dạng pay as you go; sẽ không giữ nguyên giá loại vé một ngày hay một tuần vì chúng nằm ngoài tầm quản lý của ông.
Dù vậy, Ủy ban quản lý Giao thông London (Transport for London) lại khẳng định rằng giá vé là do Thị Trưởng quyết định và đàm phán với Bộ Giao thông.
VietHome (Theo Standard)