Anh sẽ chặn người nhập cư từ các nước châu Âu sau Brexit

tải xuống

Anh sẽ quản lý chặt dòng người di cư từ các nước châu Âu vào Anh sau Brexit - đây là cam kết của Thủ tướng Anh Theresa May trong phiên họp nội các đầu tiên sau kỳ nghỉ hè hôm 31/8.

Bà Theresa May thiết lập “giới hạn đỏ” đầu tiên cho các cuộc đàm phán sắp tới với Liên minh châu Âu (EU) về Brexit là quản lý dòng người nhập cư, và “giới hạn đỏ” này là không thể thương lượng.

Các lãnh đạp Châu Âu đã nhắc lại nhiều lần rằng Anh phải chấp nhận quy chế di chuyển tự do giữa các nước nếu muốn trở thành thành viên đầy đủ của thị trường chung châu Âu.

Với tuyên bố này của bà May, sự lựa chọn bị đẩy về cho EU. Họ sẽ phải quyết định có chấp nhận “cái giá” của Anh về việc quản lý người nhập cư để được giao dịch thương mại tự do với nước này hay không.

Trong buổi họp nội các, bà May cho biết Anh sẽ theo đuổi một mô hình “độc nhất vô nhị” sau khi rời EU và không chấp nhận các giải pháp mang tính áp đặt nào.

Tuyên bố của bà May đã loại bỏ đồn đoán về việc Anh có thể theo đuổi mô hình như Na Uy, đó là chấp nhận dòng người di cư tự do để được tham gia thị trường chung châu Âu.

“Một số thành viên nội các đã làm rõ rằng chúng tôi rời EU, nhưng chúng tôi không rời châu Âu, và mô hình chúng tôi tìm kiếm là một mô hình khác biệt” - người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng cho biết.

Hạn chế số người châu Âu nhập cư vào Anh là vấn đề trọng tâm của chính phủ mới nhằm giảm số người nhập cư đang ở mức hàng chục nghìn người hiện nay.

Số liệu mới nhất cho thấy hiện có hơn 3 triệu người sinh ở các nước châu Âu khác đang sinh sống và làm việc tại Anh. Riêng năm ngoái, 327.000 người đã nhập cư vào Anh - cao gấp 3 lần so với mục tiêu đề ra của bà May.

Bà Theresa May đang xem xét kế hoạch áp dụng giấy phép làm việc với người nhập cư để hạn chế lao động trình độ thấp tới nước Anh. Bà May cũng khẳng định sẽ kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon mà không cần Quốc hội bỏ phiếu thông qua.

 

VietHome(Theo Báo Nghệ An)