Hơn 10,500 dân Anh đổ bộ sang New Zealand sau Brexit

Hơn 10,500 công dân Anh đã đăng ký với Cơ quan nhập cư New Zealand kể từ khi Anh quyết định rời EU vào tháng Sáu vừa rồi.

Immigration New Zealand

Một ngày sau quyết định Brexit, có đến 998 người nộp đơn để được xét di cư đến nước này – mặc dù ngay ngày trước đó chỉ có 109 người muốn định cư ở đây.

Trong vòng 49 ngày kể từ Brexit, có tới 10,647 đơn xin phép nhập cư từ công dân Anh, gấp đôi số người năm ngoái trong cùng thời điểm - 4,599 người.

Giáo sư Paul Spoonley từ Đại học Massey nói rằng: “Đây không phải là điều quá ngạc nhiên”.

Trả lời báo New Zealand Herald, ông nói: “Những người này thực sự muốn trốn thoát khỏi tư tưởng bảo thủ ở Anh. Sự kiện Brexit là một nhân tố quan trọng thúc đẩy quyết định vì nó khẳng định lại một lần nữa một chủ nghĩa dân tộc thái quá hay tư tưởng bảo thủ nặng nề ở UK”.

Giáo sư cũng dự đoán sẽ có dòng người nhập cư lớn từ Mỹ nếu Donald Trump đắc cử.

Hai quốc gia này có cùng diện tích đất liền nhưng Anh có dân số đến 64 triệu người, trong khi dân số của New Zealand chỉ là 4.7 triệu người.

Trước đây, Anh chiếm phần đông những người nhập cư đến New Zealand. Tuy nhiên, từ năm 2014, Trung Quốc đã chiếm vị trí này và trở thành lực lượng nhập cư lớn nhất của New Zealand.

Giáo sư Spoonley cho rằng những người Anh đã đăng ký đơn nhưng chưa chắc họ sẽ nhập cư.

Ông tin rằng Trung Quốc và Ấn Độ sẽ vẫn là những quốc gia có lượng người nhập cư lớn hơn cả trong tương lai gần.

Tháng trước, Cơ quan Nhập cư đã thông qua 272 người Anh xin định cư, và 566 người Trung Quốc.

VietHome (Theo Standard)