Night Tube đi vào hoạt động, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế của London

Sau ba năm kể từ ngày thông báo, chuyến tàu điện ngầm đêm Night Tube đầu tiên đã khởi hành từ London.

night tube

Kế hoạch mở thêm các chuyến tàu điện ngầm đêm đã được thông báo từ tháng 11/2013, khi mà TfL thông báo số liệu về sự gia tăng đến 70% lượng khách đi tàu vào cuối tuần.

Dịch vụ này lẽ ra đã khai trương từ năm tháng Chín năm ngoái, nhưng đã bị trì hoãn vì công nhân liên tục biểu tình đòi tăng lương.

Hiện tại, tàu chạy trên tuyến Victoria và Central vào thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần, từ 00h30 – 05h30 (giờ mùa hè)

Theo Sở giao thông London (Transport for London – TfL), 50,000 lượt khách đã sử dụng tàu chạy đêm Night Tube vào ngày thứ Sáu (19/08). Dự kiến khi cả năm đường ray đi vào hoạt động thì có khoảng 200,000 hành khách sẽ tham gia dịch vụ.

Thị trưởng thành phố, ông Sadiq Khan nhận định rằng người London sẽ được hưởng rất nhiều lợi ích từ dịch vụ này, và Night Tube sẽ là nguồn thu lớn cho kinh tế toàn vùng.

Ông Khan cũng đã đi thử chuyến tàu đầu tiên từ Victoria vào sáng sớm thứ Bảy và trò chuyện với một số hành khách khác trên tàu. Khi phát biểu về dịch vụ này, ông nói:

“Mọi người đều cảm thấy phấn khích về dịch vụ mới này. Điều quan trọng là chúng ta đã làm đúng theo kế hoạch dự kiến. 100 ngày kể từ khi tôi trở thành thị trưởng, chuyến tàu cũng đã đi vào hoạt động.”

Tàu sẽ chạy 10 phút/ chuyến trên tuyến Victoria và Central giữa White City và Leytonston; 20 phút/ chuyến các tuyến chạy Ealing Broadway - White City, và giữa Leytonstone – Loughton/ Hainault.  

Có khoảng 100 nhân viên an ninh tuần tra trên khắp các điểm trong thời gian ra mắt dịch vụ. Tuy nhiên Sĩ quan cảnh sát Chris Horton khẳng định rằng an ninh ban đêm sẽ không khác gì tình hình ban ngày, và lực lượng tuần tra trên dương như chỉ “có mặt” và thể hiện “có khả năng can thiệp khi xảy ra vấn đề”.

Những tuyến Jubilee, Northern và  Piccadilly sẽ được mở vào mùa thu năm nay

Chính quyền đã bắt đầu lên kế hoạch mở rộng dịch vụ đến một số khu vực như Metropolitan, Circle, District và Hammersmith & City sau khi hoàn thành đổi mới, ở London Overground là 2017 và Docklands Light trước năm 2021.

Thẻ di chuyển ngoài giờ cao điểm (off-peak Day Travelcard) chỉ có thể sử dụng trước 04:30.

Dự kiến đến trước năm 2030, dịch vụ sẽ đóng góp cho nền kinh tế London khoảng £6.4bn, tạo ra 500,000 việc làm (theo TfL).

 

VietHome (Theo BBC)