Merseyside mất £92m từ quỹ đầu tư EU vì Brexit

Sau khi quyết định Anh rời EU, số tiền £92m từ quỹ đầu tư kinh tế EU dành cho vùng Liverpool sẽ phải trả lại cho phía Brussels.

brexit

Đây là một phần trong quỹ trị giá £194m, nhằm thúc đẩy kinh tế vùng Merseyside và giúp những người thất nghiệp trong vùng có việc làm.

Được biết đến với tên gọi trình Quỹ Đầu tư và Xây dựng châu Âu (European Structural and Investment Fund – ESIF), chương trình bắt đầu từ 2014, kế hoạch sẽ kết thúc vào 2020.

Tuy nhiên, theo bên Rời đi, Anh dự kiến sẽ rời EU trước khi kết thúc chương trình này. Chính phủ Anh cũng đã nói sẽ chỉ đảm bảo hỗ trợ cho ESIF trước tổng kết tháng Tám sắp tới.

Theo số liệu của ECHO, cho đến 20/08 các dự án đã được ký kết có giá trị tổng cộng £72m. Từ giờ cho đến tổng kết năm tài chính, dự kiến sẽ có thêm một dự án trị giá £30m sẽ được thông qua, nâng tổng giá trị đầu tư lên đến £102m.

Tuy nhiên, 2 bên chưa có quyết định nào về số tiền £92m còn lại, và rất có khả năng là phải trả lại cho EU.

Bộ trưởng Bộ tài chính Philip Hammond thông báo rằng các dự án chưa được hoàn thiện trước ngày tổng kết Tháng Tám sẽ điều chỉnh theo các tiêu chí mới và luật pháp mới của Anh sau đó.

Thị trưởng Liverpool, Joe Anderson thực sự lo ngại với vấn đề này: “Quỹ đầu tư của EU đóng vai trò đặc biệt quan trọng đến sự phát triển kinh tế của vùng. Các đối tác đang thực hiện dự án rất suôn sẻ, dựa trên những tính toán theo số tiền đầu tư của Quỹ cho đến năm 2020. Điều này thực sự rất đáng quan ngại với một thành phố lớn như Liverpool vì sẽ bị thiệt hại trong thời gian mà chính phủ tìm ra  chương trình mới thay thế quỹ đầu tư EU.”

Một số dự án đã sử dụng quỹ ESIF như xây dựng khu vực Sensor City £5m giữa Đại học Liverpool và trường Đại học Liverpook John Moores (LJMU), một chương trình hỗ trợ làm kinh tế xanh sử dụng £2.6m do LJMU thực hiện, và một chương trình khởi nghiệp của chính quyền địa phương được mà nhờ có £2.7m từ quỹ.

Bên cạnh đó, quỹ cũng dành ra hàng triệu bảng để giải quyết vấn đề thất nghiệp trong vùng Halton và Liverpool.

Phil Davis, thủ lĩnh Wirral Council bày tỏ tiếc nuối nếu mất đi sự hỗ trợ của chương trình ESIF đối với nông nghiệp trong Chính sách Nông nghiệp chung và nghiên cứu khoa học trong các trường Đại học. Ông phát biểu với tờ ECHO: “Tôi rất thất vọng nếu Chính phủ không thể đảm bảo duy trì quỹ ESIF trong dài hạn. Đặc biệt khi nguồn tài trợ này đã được phân chia theo nhu cầu phát triển từng khu vực trong địa phương và sẽ hỗ trợ các chính sách quốc gia giúp tái ổn định lại nền kinh tế, đồng thời thu gọn sự cách biệt kinh tế giữa thành thị và nông thôn.”

 

 

VietHome (Theo NewsRepublic)