Một người tị nạn ở Bristol tấn công tình dục thiếu nữ 21 tuổi

Nghị sĩ Bristol West, Stephan William – người đứng đầu chiến dịch giúp những người tìm quyến quyền tị nạn ở lại Anh cũng đã xác nhận Sivarajah Sugathan đã “phản bội” sự chào đón của nước Anh và đã phạm tội xâm hại tình dục. Bộ Nội vụ cũng thông báo án phạt giam đối với người này và cũng xem xét lại việc trục xuất người này.

sivarajah suganthan

Vào năm 2011, Sugathan lẽ ra đã bị trục xuất nhưng rồi một phong trào dấy lên – và đảng Tự do đã thông qua 800 người được tiếp tục ở lại, trong đó có anh ta.

Sugathan, 31 tuổi đã phạm tội xâm hại tình dục một cô gái 21 tuổi khi anh ta ở nhà tạm trú cho người vô gia cư Julian Trust trên đường Wider, Bristol. Tháng Chín tới anh ta sẽ chính thức bị đưa vào nhà tù.

Ngày 16/8, ông William cũng đã phát biểu bức xúc về những người tị nạn trên truyền thông. Ông vô cùng tức giận vì “ai đó” đã giúp người tị nạn ở lại để rồi 4 năm sau anh ta phản bội sự chào đón của Anh quốc và làm hại đến công dân Anh khác.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ nói rằng Sugathan đang bị xuy xét để trục xuất “Chính phủ sẽ đặt quyền lợi của công chúng Anh lên trước bọn tội phạm này. Những công dân nước ngoài đã không tôn trọng lòng mến khách của chúng ta và gây ra tội ác ngay trên đất nước này thì chúng ta sẽ không nghi ngại gì mà trục xuất họ. Tất cả các công dân ngoại quốc phạm tội sẽ bị bắt giam và có thể sẽ bị trục xuất về nước sau khi mãn hạn tù.” 

 

VietHome (Theo bristolpost)