Giá nhà cho thuê tăng 1,5% ở Anh nhưng tốc độ tăng trưởng chậm lại trên toàn quốc

Giá nhà cho thuê ở London giảm 0,5% trong tháng 7 so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, theo chỉ số mới nhất giá nhà đã tăng 1,5% trên khắp nước Anh.

Chỉ số Countrywide Lettings cho thấy có sự tăng trưởng chậm lại của giá nhà cho thuê trên khắp cả nước và sự sụt giảm ở London là đợt giảm giá thuê nhà đầu tiên trong 6 năm qua.
 

Trong tháng 7, giá thuê trung bình ở Anh là 951 bảng/tháng, tăng 1,5% so với năm trước nhưng chỉ bằng ½ so với tháng 7/2015. Giá thuê giảm 2% ở Xứ Wales, 1% ở Scotland và 1,1% ở khu vực Đông Nam nước Anh. Tuy nhiên, giá tăng ở khu vực phía Bắc và Midlands, tỷ lệ tăng trưởng giá nhà cho thuê đạt mức cao nhất trong 2 năm qua.

Giá thuê nhà cao nhất ở trung tâm London đạt mức trung bình là 2638 bảng, tăng 2,1% so với năm trước, theo sau là ở Greater London ở mức 1280 bảng và khu vực Đông Nam là 1.173 bảng. Ở phía Đông nước Anh, giá thuê trung bình là 963 bảng, phía Tây Nam là 856 bảng, tăng 3,3%, ở Midlands là 703 bảng, tăng 4,8% và ở miền Bắc nước Anh là 694 bảng, tăng 4,7%, ở Scotland là 689 bảng, giảm 1% và ở xứ Wales là 671 bảng, giảm 2%.

Báo cáo chỉ ra rằng trong khi nhu cầu thuê nhà đang tăng lên trên toàn quốc thì khối lượng nhà cho thuê sắp được đưa ra thị trường lại giảm xuống, trong một số trường hợp đã làm đảo ngược sự tăng trưởng về thị trường nhà cho thuê. Trong tháng qua đã có hơn 23% hộ gia đình có nhu cầu thuê nhà so với cùng kỳ năm ngoái. Báo cáo cũng có biết số lượng các nhà cung cấp nhà ở cho thuê tiếp tục tăng trong những tháng gần đây ở London và khu vực Đông Nam.

 

VietHome(Theo Báo Xây Dựng)