Dịch vụ tàu chạy đêm Night Tube sẽ chính thức hoạt động tuần tới

Dịch vụ tàu điện ngầm 24h đang trong quá trình thử nghiệm và dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động vào 19 tháng Tám tới đây.

undergroundplatform0209a

Sở Giao thông London (Transport for London - TFL) cũng vừa thông báo sẽ cho chạy thử một số tàu không hành khách trên tuyến đường tàu Victoria  và Central vào ngày 12 và 13 tháng Tám – một tuần trước khi dịch vụ chính thức khời hành.

Tàu sẽ chạy thử chỉ với các nhân viên vận hành – nhân viên ở nhà ga và trên tàu – mà không có hành khách. Chuyến tàu thử nghiệm đầu tiên sẽ khởi hành vào tối thứ Sáu và thứ Bảy, sau khi những chuyến tàu cuối cùng trong ngày dừng hoạt động để không ảnh hưởng đến các hành khách.

Các chuyến tàu 24h này đã thông báo sẽ hoạt động vào tháng Chín năm 2014 nhưng cho đến nay đã liên tục bị trì hoãn bởi vì vụ việc các công nhân đình công về điều kiện làm việc và tiền lương.

Dịch vụ này sẽ giảm thời gian di chuyển trung bình khoảng 20 phút và giúp đem lại 2,000 việc làm, đóng góp cho kinh tế London £360m.

Theo lời của giám đốc Sở Giao thông London, Mike Brown, hơn 500,000 người sử dụng tàu điện ngầm sau 22h vào thứ Sáu và thứ Bảy. Việc mở tuyến tàu đêm sẽ thúc đẩy kinh doanh, việc làm, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của London.

London Night Tube

Sơ đồ hoạt động của dịch vụ Night Tube

Tuyến đường Central và Victoria sẽ hoạt động vào tuần tới, và các tuyến đường như Piccadilly, Jubilee, Northern sẽ hoạt động 24/24 vào mùa thu.

Mỗi tuyến sẽ có 6 chuyến tàu/ giờ vào khoảng thời gian 00:30 sáng và 05:30 sáng, và có đến 8 chuyến trên tuyến Nothern vì nhu cầu đến quảng trường Leicester và Camden cao.

Các tàu sẽ đi qua tất cả các bến ở đường tàu Victoria và Jubilee, đường tàu Central sẽ chạy giữa Ealing Broadway và Loughton / Hainault, cả tuyến Northern nhưng không đi qua Mill Hill East và nhánh  đi qua Bank, đường tàu Piccaddilly sẽ chạy từ Cockfoster và sân bay Heathrow cửa số 5.

 

VietHome (Theo Standard)