Nữ sinh Anh bỏ nhà theo IS thiệt mạng trong một vụ không kích của Nga

Một trong ba nữ sinh Anh từng trốn nhà gia nhập hàng ngũ của Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria được cho là đã thiệt mạng sau một vụ không kích của không quân Nga.


nu sinh nguoi anh tung bo nha theo is da thiet mang trong mot vu khong kich cua nga 12 094517

Kadiza Sultana (ảnh: PA)

Kadiza Sultana, 17 tuổi, được cho là đã thiệt mạng trong một vụ không kích của không quân Nga tại tỉnh Raqqa, Syria, vào đầu năm nay.

Hồi tháng 2 năm nay, Sultana cùng Shamima Begum, 15 tuổi, và một cô bé 15 tuổi không rõ danh tính, đã nói dối bố mẹ để rời khỏi nhà. Sau đó, cả ba lên một chuyến bay của hãng hàng không Turkish Airlines ở sân bay Gatwick (London, Anh) để tới thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ mà không để lại lời nhắn nào. Từ Thổ Nhĩ Kỳ, ba đối tượng đã vượt biên dưới sự trợ giúp của những kẻ buôn lậu để tới Syria.

Trước khi rời khỏi Anh, Shamima có thể đã nghe theo lời dụ dỗ của Aqsa Mahmood, 20 tuổi, một nữ tuyển binh của IS. Mahmood cũng đã trốn sang Syria để kết hôn với một chiến binh cực đoan.

Tuy nhiên, cuộc sống tại Syria trái ngược hoàn toàn với mong đợi đã khiến các thiếu nữ nhanh chóng vỡ mộng. Sultana đã tìm cách liên lạc với gia đình và tha thiết muốn được về nhà. Mặc dù vậy, chưa kịp thoát khỏi vòng kìm kẹp của các phiến quân IS thì cô gái trẻ đã phải bỏ mạng trong một trận không kích nhằm vào thành phố Raqqa.

nu sinh nguoi anh tung bo nha theo is da thiet mang trong mot vu khong kich cua nga 12 094519

Ba cô gái trẻ trốn nhà lên đường sang Syria (ảnh: PA)

Gia đình Sultana đã bình thản đón nhận cái chết của cô con gái sau khi nhận được tin từ một số người sống tai Raqqa. “Chúng tôi đã lo ngại điều này. Thế nhưng ít ra chúng tôi biết rằng nó đang ở một nơi tốt đẹp hơn.”

Theo thống kê, đã có khoảng 800 người Anh được cho là đã vượt biên để tới gia nhập hàng ngũ của IS tại Syria và Iraq kể từ khi tổ chức khủng bố này thành lập và bành trướng lực lượng vào năm 2014. Hai năm trôi qua, it nhất 250 người đã quyết định chạy trốn khỏi khu vực chiến sự và trở về nhà. Những người này đều nằm trong danh sách theo dõi đặc biệt của các lực lượng an ninh nhằm ngăn chặn những phần tử có liên kết với IS tiến hành các cuộc khủng bố ngay trong lòng nước Anh.

 

VietHome(Theo VNTINNHANH)