Nữ thủ tướng Theresa May mới đây đã cho phép mở thêm các trường chuyên sau 18 năm hình thức đào tạo này bị cấm mở mới dưới thời ông Tony Blair.
Động thái này, được cho là sẽ “đảm bảo học sinh có cơ hội để vượt trội”, là một phần quan trọng trong chương trình nhằm gắn kết xã hội của vị nữ tân Thủ tướng.
Theo Telegraph, bà May, 59 tuổi, cũng là một cựu học sinh trường chuyên, sẽ công bố chính sách mới này tại Hội nghị của Đảng Bảo thủ vào tháng Mười tới đây.
Việc cho phép mở mới các trường chuyên được rất nhiều các nghị sĩ đảng Bảo thủ ủng hộ vì họ đã dành nhiều năm để đấu tranh cho chính sách này.
Cựu thủ tướng Anh, ông Tony Blair, 63 tuổi, đã không cho mở thêm các trường chuyên kể từ năm 1998, chỉ một năm sau khi đảng Lao động dành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu.
Kể từ sau lệnh cấm năm 1998, chỉ có 163 trường chuyên đang được hoạt động, xét trên 3,000 trường trung học công, và chỉ có 69 trường nếu xét riêng khu vực Bắc Ireland. Các trường chuyên sẽ tuyển học sinh dựa trên thành tích học tập của họ trong năm lớp 11.
Một nguồn tin của Chính phủ đã thông báo với báo chí rằng việc cho phép mở mới các trường chuyên là một sự “dịch chuyển xã hội”.
Nguồn tin cho biết: “Nếu bạn thực sự là một học sinh tài năng, bạn nên có cơ hội để vươn xa bằng tài năng của bạn.”
Các nghị sĩ của Đảng Bảo thủ cũng đã miêu tả việc cho phép mở thêm các trường chuyên là một “thắng lợi” và cho rằng điều này rất “tuyệt vời”.
Một cuộc thăm dò gần đây đã cho thấy người dân Anh muốn các trường chuyên được mở thêm trên khắp cả nước, cứ 7 trên 10 người được hỏi cho rằng lệnh cấm mở mới các trường chuyên nên bị dỡ bỏ.
Graham Brady, người đã rời khỏi Đảng Bảo thủ vào năm 2007 khi không đồng tình với quan điểm của ông Cameron về trường chuyên, cho rằng chính sách mới này có thể giúp “nâng tiêu chuẩn” của hệ thống giáo dục công.
VietHome (Theo Daily Mail)