Theresa May tuyên bố kiên quyết đấu tranh tệ nạn nô lệ thời đại mới

Theresa May đã cam kết sẽ cùng Anh tiên phong trong việc loại bỏ những “tội ác man rợ” – nô lệ thời đại mới.
Thủ tướng chính phủ đã cam kết chi thêm khoản tiền £33m và thành lập một lực lượng đặc nhiệm mới đặc biệt cho chiến dịch thanh trừng này.
Bà nói rằng có thể sẽ phải sử dụng tiền này để đối phó với đường dây buôn bán người bất hợp pháp như ở Nigieria.
Trên tờ Sunday Telegraph, bà May đã khẳng định quyết tâm đấu tranh chống lại những hành vi buôn người bất hợp pháp “Đây là vấn đề về quyền con người nghiêm trọng nhất hiện nay. Với cương vị là một Thủ tướng chính phủ, tôi khẳng định rằng chúng ta sẽ thực hiện một sứ mệnh tầm cỡ quốc gia, quốc tế - loại bỏ những tên tội phạm man rợ khỏi thế giới này."

thm

Thế nào là nô lệ thời hiện đại (Modern slavery)?

 ơng quốc Anh, những người nô lệ này thường được che dấu bằng những công việc đơn giản như làm trong các quán nail, trên các công trường, các nhà chứa, nông trại cần sa hay làm nông nghiệp.

Những tên buôn bán người bất hợp pháp đã lừa đảo các nạn nhân qua mạng internet với những lời hứa hão huyền về công việc, giáo dục và thậm chí là tình yêu.

Các nạn nhân chủ yếu là những người đến từ Albania, Nigieria, Việt Nam, Romania, Ba Lan, đôi khi cũng có một số người Anh. Vào năm 2013, 90 người trong số đó là công dân Anh. Bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân. Họ có thể là nam, nữ hoặc trẻ em, bất kỳ lứa tuổi nào, nhưng thường thì đó là những người dễ bị tổn thương, nhóm người thiểu số hoặc những người bị xã hội bài trừ.

Nạn nhân cũng là những phụ nữ bị bắt phải bán dâm, bị “giam cầm” dưới dạng người giúp việc nhà, nhân viên trên các cánh đồng, nhà máy hay thuyền đánh cá.

Nhiều người cho rằng họ là những người đang cố gắng thoát khỏi sự nghèo túng, có ít cơ hội ở quê hương, thiếu giáo dục, điều kiện chính trị xã hội không ổn định hoặc đang chịu cảnh chiến tranh. Nhưng họ thường được ra ngoài kiếm tiền.

Lạm dụng tình dục là dạng nô lệ hiện đại thường gặp nhất ở Vương quốc Anh, sau đó là bóc lột sức lao động, bị ép trở thành tội phạm và nô lệ gia đình. Năm 2014, Bộ Nội vụ đã ước tính có khoảng 10,000-13,000 nạn nhân của nô lệ hiện đại ở Anh, tuy nhiên chỉ 2,340 là được chính thức phát hiện và ghi lại.

children abuse

Bà May phát biểu:“Từ những tiệm nails, nơi rửa xe đến các nhà xưởng hay những xe lưu động cũ nát, những con người ở đó đang phải chịu đựng những điều tồi tệ, đáng sợ, vô nhân đạo.

(Vài năm trước báo chí Anh tự đưa ra các con số thống kê về số lượng thợ nails Việt bị bắt làm nô lệ trong tiệm nails. Bộ Nội Vụ dựa vào đó lấy lý do đi kiểm tra nhiều shop nails hơn.  Tuy nhiên, các thống kê này bị báo The Guardian phản bác lại vì không đủ căn cứ. )

“Những người đáng thương đã phải trải qua những quãng đường dài, tin rằng những công việc đang chờ đợi họ , rồi phát hiện ra tất cả chỉ là trò bịp bợm, phải chịu làm những việc nặng nhọc và bị giam cầm, xâm hại.

“Những người vô tội bị hại sa vào nạn mại dâm thường là bởi những người mà họ nghĩ họ có thể tin được. Một số trẻ em bị bắt trở thành kẻ móc túi trên đường phố và thậm chí là ăn trộm từ máy rút tiền.”

Đã 1 năm kể từ khi đưa vào sử dụng Đạo luật về Nô lệ hiện đại (Modern Slavery Act), năm 2015 đã khởi tố 289 vụ việc vi phạm nô lệ hiện đại. 

Bên cạnh đó, hơn 40% nạn nhân đã được hỗ trợ, chứng tỏ Đạo luật được thi hành khá thành công.

Đảng Lao động Anh lại cho rằng bà May lẽ ra phải xấu hổ với những cam kết bảo vệ những nạn nhân trẻ em là nô lệ.

Sarah Champion, thành viên Đảng đối lập về ngăn ngừa lạm dụng nói rằng: “Những nô lệ hiện đại đang gia tăng, tuy nhiên dưới sự lãnh đạo của Theresa May, một loạt cảnh sát và lực lượng bảo vệ biên giới bị bãi bỏ và chính phủ đã cắt giảm hơn 40% lực lượng chính quyền địa phương.”- 

“Nếu Theresa May thực sự quan tâm đến vấn đề nô lệ này, bà ấy nên hỗ trợ nguồn lực để các chuyên gia giải quyết vấn đề.”

 

VietHome (Theo BBC)