Cảnh sát Birmingham mở chiến dịch đàn áp tội phạm “người nước ngoài”

Cảnh sát WEST Midlands sẽ phối hợp với các chuyên gia về tội phạm trên toàn Châu Âu để khởi động một cuộc đàn áp tội phạm tội phạm quy mô lớn trong hôm nay.

 

Canh sat mo chien dich tai Anh

 

Với trung tâm chỉ huy đặt tại Edbnaston, cảnh sát sẽ liên kết với các chuyên gia tình báo của trụ sở chính Europol tại The Hague để tìm kiếm những người nước ngoài sống tại Birmingham bị nghi ngờ vi phạm luật pháp.

 

Lực lượng tham gia hoạt động lần này chỉ là một phần nhỏ của Vương quốc Anh tham gia vào chiến dịch Operation Trivium, sẽ được tiến hành từ hôm nay cho tới thứ 6, ngày 27 tháng Mười một. Đây đã là lần thứ năm West Midlands Police  tham gia vào chiến dịch này kể từ khi nó được khởi xướng lần đầu vào năm 2013.

 

Hai người đàn ông Romani đã bị bắt tại West Midlands vào tháng Sáu và vẫn đang bị tạm giam để chờ tòa xét xử vì tội danh buôn bán  chất gây nghiện. Nicolae, 25 tuổi và Mircea Rusu, 24 tuổi, đã bị buộc tội tàng trữ lượng cần sa trị giá £70,000. Lượng cần sa này đã bị cảnh sát Central Motorway phát hiện khi dừng xe của họ  để kiểm tra lúc đang lưu thông trên M5.  Cả hai người sẽ bị xét xử tại tòa án tối cao Exeter vào tháng Mười hai.

 

Vụ bắt dừng xe để kiểm tra hành chính này là một trong 8500 vụ kiểm tra trên toàn quốc trong suốt chiến dịch diễn ra vào tháng Sáu, với mục tiêu chính của cảnh sát là tập trung vào các tội phạm người nước ngoài.

 

Supt Paul Keasey nói: “Cảnh sát trên toàn West Midlands sẽ  tham gia vào chiến dịch kiểm tra những phương tiện khả nghi, lập các chốt kiểm tra và hỗ trợ các nhân viên Nhập cư kiểm tra những người nước ngoài đã ở lại quá hạn.  Trivium giờ đây là một chiến dịch được quốc gia thành lập với những kết quả đã được chứng minh về mạng lưới hoạt động của các tội phạm người nước ngoài trên toàn Vương quốc Anh và để chỉ ra rằng biên giới không phải là rào cản đối với công lí. Thật tuyệt vời khi Trivium đã phát triển rất nhanh trong khoảng thời gian chỉ hơn hai năm."

 

Ông cho biết các tổ chức từ 11 quốc gia trên khắp châu Âu đang tham gia và cung cấp thông tin tình báo cho The Hague.

Cảnh sát tại Birmingham sẽ được làm việc bên cạnh các cơ quan đối tác bao gồm National Crime Agency, Gangmasters Licensing Authority, và Cục Di trú.

 

Supt Keasey nói thêm: “Họ sẽ liên kết với các chuyên gia tình báo để cung cấp cho  đội cảnh sát tuần tra trên đường phố Vương quốc Anh những bức ảnh chi tiết về bất cứ kẻ tình nghi nào mà họ phát hiện ra và đảm bảo không để lọt lưới bất cứ tên tội phạm nào.

 

VietHome (Theo Birmingham Mail)