Boris Johnson cáo buộc Công đảng đã mở cửa biên giới cho người tị nạn

Thị trưởng London cáo buộc Tony Blair và Gordon Brown đã "lừa" người dân Anh bằng quyết định để "tháo phanh cho dòng người nhập cư" với các "lý do hoàn toàn không thuyết phục" rằng họ sẽ làm tăng phiếu bầu cho Công đảng.

Theo Migration Watch, đã có hơn ba triệu người nhập cư tới Anh quốc trong khoảng từ 1997 đến 2010, ngoài ra cũng có một triệu người nhập cư bất hợp pháp trong cùng thời kì.

mo cua nhap cu

David Cameron cam kết giảm lượng di cư xuống còn mười ngàn trước cuộc bầu cử năm 2010, nhưng trong nhiệm kỳ của ông, con số này đã tăng lên đến 318.000 - mức cao nhất trong 10 năm.

Ông Johnson trong bài viết hàng tuần cho tờ Daily Telegraph đã nói:” Lí do mọi người cảm thấy rất tức giận về vấn đề này là do họ cảm thấy các chính khách bằng cách nào đó đã lừa dối họ”

"Đầu tiên là Công đảng Anh đã quyết định vào cuối những năm 1990 để có loại bỏ hệ thống giảm lượng nhập cư, và phải nhắm mắt làm ngơ trước việc nhập cư bất hợp pháp, với lý do vô căn cứ khi họ tin rằng những người nhập cư có nhiều khả năng bỏ phiếu cho Đảng Lao động.

“Dĩ nhiên là vì nhiều lí do mà những âm mưu đó không được giải thích trước công chúng vào thời điểm đó, mặc dù một số chính khách của Công đảng cũng đã từng thừa nhận điều đó”

VietHome (Theo The Independent)