Kiện bạn trai tung ảnh nhạy cảm, cô gái được bồi thường 1,2 tỷ USD

Một tòa án ở Texas, Mỹ đã phán quyết bị cáo phải bồi thường 1,2 tỷ USD cho bạn gái cũ vì đã tung ảnh cô lên trang web khiêu dâm.

kien tranh chap

Theo CBS News và Insider, người phụ nữ được gọi là Jane Doe (để thay cho tên thật) hồi năm 2022 đã đệ đơn kiện bạn trai cũ là Jamal Jackson Marques quấy rối. Đơn viết, sau khi chia tay, Jamal đã đăng những bức ảnh và video riêng tư của Jane lên Facebook, Twitter, Dropbox và một trang web khiêu dâm nhằm phá hoại danh dự của cô. 

Các luật sư của Jane cho biết, phán quyết của tòa án là một chiến thắng cho các nạn nhân bị lạm dụng tình dục bằng hình ảnh. Ban đầu, các luật sư đưa ra mức bồi thường là 100 triệu USD, nhưng tòa án đã phán quyết mức bồi thường mà nạn nhân nhận được cao hơn rất nhiều lần. 

Bradford Gilde, luật sư chính của phiên tòa nói: "Chúng tôi hy vọng số tiền bồi thường đáng kinh ngạc này sẽ gửi một thông điệp răn đe và ngăn ngừa những người khác có hành động đê hèn tương tự". 

Tòa án cho biết, Jane và Jamal bắt đầu hẹn hò vào năm 2016. Trong thời gian yêu đương, cô gái đã chia sẻ nhiều ảnh riêng tư với bị cáo kèm lời dặn không được chia sẻ cho bất cứ ai. Sau khi chia tay vào năm 2021, Jamal đã đăng ảnh của người yêu cũ lên mạng xã hội và trang web khiêu dâm mà không được sự đồng ý của Jane. 

Người đàn ông này bị cáo buộc truy cập vào điện thoại, tài khoản mạng xã hội, thư điện tử của bạn gái cũ cũng như hệ thống camera tại nhà mẹ cô để theo dõi. Có thời điểm, Jamal còn gửi tin nhắn đe dọa Jane rằng: "Em sẽ phải dành cả phần đời còn lại để xóa sạch bản thân khỏi Internet. Tất cả những người em gặp sẽ biết chuyện và đi tìm". 

Luật sư của Jane cho rằng, những việc làm của người đàn ông trên là lạm dụng tâm lý, bạo lực gia đình và lạm dụng tình dục. 

Theo truyền thông Mỹ, khi phiên xét xử được mở, người đàn ông trên không có mặt cũng không có luật sư đại diện. Người này được lệnh phải trả 200 triệu USD cho những tổn thương về tâm lý mà Jane Doe phải gánh chịu trước đây lẫn trong tương lai, và 1 tỷ USD tiền bồi thường thiệt hại. 

Theo Vietnamnet