Chính phủ Anh sắp triển khai một chiến dịch quy mô lớn nhằm kêu gọi người dân chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các thảm họa, chẳng hạn như thời tiết cực đoan, tấn công mạng và “khủng bố do nhà nước bảo trợ”.
Bộ trưởng Quốc phòng Wes Streeting hôm nay thông báo rằng các hướng dẫn mới đang được phổ biến rộng rãi, giúp công chúng chuẩn bị tinh thần trước hàng loạt mối đe dọa có thể xảy ra tại Vương quốc Anh. Chiến dịch mang tên “Hãy sẵn sàng” (“Be Ready”) sẽ xuất hiện dưới nhiều hình thức trên khắp cả nước, từ các nền tảng mạng xã hội cho đến các quảng cáo trên đài phát thanh trong suốt 3 năm tới. Chiến dịch này sẽ đưa ra những “bước đơn giản” mà mỗi cá nhân có thể thực hiện để chuẩn bị tốt hơn cho các tình huống khẩn cấp.
Các biện pháp này bao gồm việc đăng ký vào Danh sách Dịch vụ Ưu tiên (Priority Services Register), giúp các công ty cung cấp dịch vụ tiện ích (như điện, nước) xác định những hộ gia đình có thể cần hỗ trợ đặc biệt khi xảy ra sự cố. Người dân Anh cũng được khuyến nghị dự trữ thực phẩm không dễ hỏng và nước đóng chai tại nhà.
Chiến dịch này tập trung vào việc chuẩn bị để đối phó với "ba ngày gián đoạn" – một khái niệm được học hỏi từ các mô hình tương tự tại Pháp, Ireland và Hà Lan. Ông Streeting cũng nhắc lại những cảnh báo gần đây từ các nhân vật như Tư lệnh Lục quân, Ngài Roly Walker, và người đứng đầu cơ quan tình báo MI5, Ngài Ken McCallum, về việc cần chú trọng hơn nữa vào công tác chuẩn bị ứng phó.
Phát biểu tại một nhà máy sản xuất nòng pháo xe tăng mới ở Telford, vùng West Midlands, Bộ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh: "Chúng ta phải nỗ lực hơn nữa và thực sự coi trọng khả năng chống chịu quốc gia cũng như năng lực quốc phòng của đất nước".
"Việc chúng ta đặt câu hỏi với các hộ gia đình và doanh nghiệp rằng liệu họ đã chuẩn bị sẵn sàng hay chưa là điều vô cùng quan trọng. Họ đã sẵn sàng chưa? Họ có biết mình sẽ phải ứng phó thế nào trong trường hợp xảy ra những thách thức thường nhật hay không?"

Chiến dịch kéo dài 3 năm nhằm huấn luyện người dân cách ứng phó thảm họa.
Ông nhấn mạnh mối đe dọa từ các quốc gia thù địch nhắm vào Vương quốc Anh thông qua những cuộc tấn công bí mật – đôi khi được gọi là "chiến tranh hỗn hợp" (hybrid warfare) hay "các mối đe dọa vùng xám" (grey zone threats) – nhưng theo ông, cách gọi chính xác hơn là "chủ nghĩa khủng bố do nhà nước bảo trợ".
{Chủ nghĩa khủng bố do nhà nước bảo trợ (state-sponsored terrorism) là hình thức một quốc gia tài trợ, huấn luyện, cung cấp vũ khí, tài chính hoặc nơi trú ẩn cho các tổ chức hoặc cá nhân khủng bố để thực hiện các mục tiêu chính trị, ngoại giao hoặc quân sự chống lại quốc gia khác}.
Ông Streeting cho rằng, các vụ việc như vậy có thể bao gồm "những cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi". Trong bài phát biểu cập nhật về các mối đe dọa thường niên vào tuần trước, Tổng giám đốc cơ quan tình báo MI5, ông Ken McCallum, đã gửi thông điệp tới công chúng Anh rằng: "Các bạn cũng là một phần trong khả năng chống chịu quốc gia. Các bạn cũng đóng một vai trò thiết yếu. Đó có thể là những hành động thầm lặng, nhưng lại có khả năng cứu mạng người. Tất cả đều có ý nghĩa quan trọng."
Viethome (theo Metro)
