Hơn 66.000 nam giới Ukraine từ nước ngoài trở về bảo vệ đất nước

nguoi ukraine tro ve bao ve to quoc

Hôm 5/3, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết đã có hơn 66.000 người đàn ông Ukraine trở về từ nước ngoài để bảo vệ đất nước khi Nga tiếp tục cuộc xâm lược.

Nga bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine vào ngày 24/2. Cuộc xâm lược đã khiến nhiều công dân Ukraine, cả trong và ngoài nước, tình nguyện tòng quân để chiến đấu bảo vệ đất nước.

Theo Oleksii Reznikov, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ít nhất 66.224 người đàn ông Ukraine sống ở nước ngoài sẽ về nước tham gia cuộc chiến.

“66,224,” ông Reznikov đã tweet vào sáng sớm thứ Bảy. “Đó là số lượng đàn ông từ nước ngoài trở về vào lúc này để bảo vệ Tổ quốc của họ khỏi quân xâm lược… Người Ukraine, chúng ta là bất khả chiến bại! #FightLikeUkrainian.”

Cuộc chiến cho đến nay đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm binh sĩ từ cả hai quốc gia, mặc dù số người thiệt mạng chính xác vẫn còn gây tranh cãi. Nga cho biết hôm thứ Tư rằng 498 binh sĩ Nga đã chết, trong khi 1.597 người khác bị thương kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu, Reuters đưa tin. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymr Zelensky nói rằng ít nhất 9.000 quân Nga đã thiệt mạng.

Ukraine cho biết số binh sĩ thiệt mạng của họ dưới 500, trong khi Nga tuyên bố rằng hơn 2.870 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng cho đến nay.

Trong khi đó, ít nhất 351 dân thường – bao gồm cả trẻ em – đã thiệt mạng ở Ukraine, theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, Ukraine đưa ra số người chết cho đến nay là hơn 2.000.

Ukraine trước đó cũng đã tuyên bố thành lập quân đoàn “quốc tế” dành cho các tình nguyện viên ở nước ngoài muốn đến Ukraine hỗ trợ chống quân xâm lược Nga.

Theo quan chức quốc phòng tại Đại sứ quán Ukraine ở Washington D.C, cho đến nay họ đã nhận được hơn 3.000 đơn xin gia nhập của các công dân Mỹ muốn tham gia cuộc chiến chống Nga.

Ngoại trưởng Vương quốc Anh Liz Truss hôm Chủ nhật cũng cho biết bà ủng hộ những cá nhân người Anh muốn đến và chiến đấu ở Ukraine.

Trong một video phát biểu hôm thứ Năm, ông Zelensky nói rằng 16.000 tình nguyện viên nước ngoài đã sẵn sàng chiến đấu cùng với người Ukraine.

Đáp lại việc Ukraine thành lập quân đoàn nước ngoài mới, một phát ngôn viên của quân đội Nga nói rằng Moscow sẽ không đối xử với những người tình nguyện này giống như đối với binh lính Ukraine, đe dọa họ sẽ phải chịu hậu quả nặng nề hơn nếu bị bắt.

“Tôi muốn đưa ra một tuyên bố chính thức rằng không ai trong số những người lính đánh thuê mà phương Tây cử đến Ukraine để chiến đấu cho chế độ dân tộc chủ nghĩa ở Kyiv có thể được coi là chiến binh theo luật nhân đạo quốc tế hoặc được hưởng quy chế tù nhân chiến tranh”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết hôm thứ Năm, hãng thông tấn Tass của Nga đưa tin.

Ông Konashenkov tiếp tục, nói rằng “họ có thể bị truy tố như tội phạm.” Ông cảnh báo các công dân nước ngoài “hãy suy nghĩ trước hàng chục lần” trước khi lên đường chiến đấu cùng với người Ukraine.

Theo Trithucvn