Trong 24 giây, ông Vượng kiếm tiền bằng một người Việt làm cả năm

Tỷ phú Vượng đã bước lên vị trí 295 trên BXH những người giàu nhất thế giới. Bất ngờ hơn cả, trong 24 giây, ông kiếm nhiều tiền hơn người Việt làm 1 năm!

Ngày 31/7/2019, chúng ta đã phải xôn xao trước thông tin tạp chí Forbes cập nhập lại danh sách những người giàu nhất hành tinh. Thật đáng ngạc nhiên, trong top 200 người giàu nhất, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang xếp tại vị trí 195, với tổng tài sản lên tới 8,25 tỷ USD.

Nhưng đáng ngạc nhiên hơn cả là trong ngày 28/7/2019, Chủ tịch Vingroup chỉ đứng ở vị trí 239 với 8,1 tỷ USD. Cụ thể hơn, theo Forbes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tăng thêm 1,65 tỷ USD so với lần công bố gần nhất vào tháng 3/2019. Sau khi tổng kết các con số, thì chỉ sau 150 ngày, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đã tăng thêm 1,65 tỷ USD.

 ong vuong kiem tien trong 24s
Số tiền của ông Vượng đổi về đơn vị tiền Việt mệnh giá 500.000 và chồng lên sẽ cao 12,1 lần đỉnh Fansipan (cao 3.143 m)

Trong 24 giây, tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiếm tiền bằng một người Việt làm cả một năm

Theo nhiều báo cáo, thu nhập trung bình của người Việt Nam hiện nay khoảng 3000 USD/năm. Với mức tăng tài sản hiện nay, chúng ta có thể tính được, trong 1 giây, ông Vượng kiếm được 127 USD. Vậy chỉ cần 24 giây, là tài sản của ông đã vượt mức 3000 USD.

Ví dụ vui, nếu trên đường, ông Vượng có nhìn thấy 100 USD, thì ông cũng không cần mất 5 giây để nhặt lên, vì với 5 giây, ông có thể kiếm nhiều hơn 100 USD. Với khối tài sản kếch xù, Phạm Nhật Vượng trở thành thần tượng của nhiều người.

Nếu ngưng kiếm tiền và tiêu mỗi ngày 500.000 USD, phải mất tới 45 năm mới tiêu được hết tài sản của tỷ phú Vượng

Tài sản của Phạm Nhật Vượng cứ tăng thêm theo từng giây. Sở hữu số tiền lớn như thế, Phạm Nhật Vượng vẫn dễ dàng sống một cuộc an nhàn với nhà cao cửa đẹp, xe sang, hàng hiệu mà nhiều người ao ước. Thậm chí, dù ông ngưng kiếm tiền và tiêu mỗi ngày 500.000 USD, thì tỷ phú Phạm Nhật Vượng phải sống thọ đến 96 tuổi, tức là 45 năm sau, ông mới có thể tiêu hết tài sản hiện có của mình.

Nếu quy đổi số tiền của vị tỷ phú này về đơn vị tiền Việt mệnh giá 500.000 thì ngân hàng nhà nước phải sử dụng 382.800.000 tờ mới đủ. Và chồng tiền ấy sẽ cao chất ngất gấp 12,1 lần đỉnh Fansipan (cao 3.143 m) và cao gấp 4,3 lần đỉnh Everest (cao 8.848 m). Với số tiền mà ông nắm trong tay, ông có thể xây gần 5 tòa nhà Landmark 81. Xem ra để tiêu hết số tiền của mình, Phạm Nhật Vượng cũng sẽ mệt bở hơi tai đấy!

Cầm tài sản của ông Vượng trên tay, bạn sẽ mua được những gì?

Nếu được thừa kế toàn bộ tài sản của ông Vượng, bạn sẽ mua được 135.360 xe ôtô VinFast Lux SA2.0 giá bán 1,414 tỷ đồng, 30,4 triệu chiếc với điện thoại Vsmart Active 1+ giá bán 6.290.000 đồng. Nếu bạn muốn đầu tư một lĩnh vực khác, thì tài sản 191.400 tỷ đồng  đủ sức xây 10,6 dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông (tổng mức đầu tư 18.002 tỷ đồng), 5,8 tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội (tổng mức đầu tư khoảng 33.000 tỷ đồng).

Chỉ với lên kế hoạch những thứ bạn sẽ mua cũng đã rất mệt mỏi rồi, những thứ mua được sẽ lại chất đầy nhà vì “nhiều” chẳng kém gì chồng tiền đã quy đổi. Không quá ngạc nhiên với số lượng khủng các món đồ giá trị mà bạn có thể mua được từ khối tài sản to lớn này, nhưng đó chỉ là ước chừng trong trường hợp Phạm Nhật Vượng ngưng kiếm tiền. Còn nếu ông tiếp tục kiếm tiền, chắc mất cả đời, bạn cũng không thể tiêu hết.

Đây không phải là lần đầu tiên sự giàu có của tỷ phú Phạm Nhật được công bố, nhưng mỗi khi thông tin này xuất hiện lại khiến dân tình không khỏi xôn xao. Với khối tài sản của mình ở hiện tại, vị tỷ phú hàng đầu Việt Nam vẫn chưa hài lòng và luôn nỗ lực mỗi ngày. Quả thật rất đáng nể phục và tự hào!

Bạn có bị choáng ngợp trước khối tài sản khổng lồ này không? 

Viethome (theo thethaovanhoa)