Anh nổi điên khi 853 người vượt eo biển trong 1 ngày dù đã "đập tiền" cho Pháp

Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel đã phát điên sau khi 853 người di cư bất hợp pháp cập bến Anh chỉ trong 1 ngày, dù Anh đã chi trả khoản đầu tiên trong gói tài trợ 54 triệu bảng cho chính phủ Pháp để ngăn chặn người di cư vượt biển. 

Số lượng người di cư khổng lồ này đã lập nên 1 kỷ lục mới. Vì nước Anh có nhiều điều kiện thuận lợi hơn để kiếm tiền so với các nước châu Âu khác, nên từ lâu Anh đã trở thành điểm đến ưa thích của người nhập cư và bọn buôn người.

Dù tháng 11 này thời tiết vô cùng khắc nghiệt nhưng dòng người lũ lượt vượt eo biển vẫn không ngừng tăng, trong đó 3 người đã chết vào tuần này. 

Chính phủ Anh chỉ trích Pháp đã quá bận rộn cãi nhau vụ đánh bắt cá hậu Brexit nên không đủ nhân lực và thời gian ngăn cản những chiếc xuồng hơi xuất bến tại Pháp.

Anh chỉ trích Pháp đã "đánh trống lãng" và cố tình di dời sự chú ý vào cuộc tranh giành quyền đánh bắt cá, thay vì ngăn ngừa nạn buôn người đang diễn ra rầm rộ. 

Một nguồn tin nói: "Dường như Pháp không tập trung vào giải quyết nạn di cư bất hợp pháp. Họ có lẽ đã mất khả năng kiểm soát đường bờ biển và chẳng thể nào lấp liếm rằng họ chẳng hề cố ngăn chặn người vượt biển. Họ đang đặt chính trị lên trên mạng sống con người".

Tuần trước, Pháp đe dọa sẽ cắt nguồn cung cấp năng lượng và cấm ngư dân Anh đánh bắt trong khu vực của Pháp. Một ngư dân đánh bắt sò điệp tên Cornelis Gert Jan đã bị giam giữ trong 1 tuần vì tội không có bằng đánh bắt sò. 

nguoi di cu ky luc toi anh trong 1 ngay

Tuần này, chính phủ Anh bắt đầu trả góp khoản đầu tiên trong số 54 triệu bảng đã hứa với Pháp, nhằm ngăn chặn dòng người di cư bằng xuồng hơi. 

Tháng trước Pháp than phiền rằng khoản tiền quá ít không đủ trang trải chi phí ngăn cản người di cư. Một nguồn tin nói: "Khi chúng ta chưa đưa tiền thì họ than thở, giờ chúng ta đưa tiền rồi họ vẫn không chịu hành động. Ít nhất Pháp cũng phải cho người Anh thấy họ sử dụng số tiền đó như thế nào".

Tính đến nay, trong năm 2021 đã có 21,051 người nhập cư đến Anh, tăng 8,410 người so với năm ngoái. Hôm 5/11, Bộ Nội Vụ cũng thừa nhận chính quyền Pháp đã ngăn chặn được 975 người di cư vượt biển, nhưng nghị sĩ Dover, bà Natalie Elphicke, nói rằng Pháp nên làm được nhiều hơn. 

"Rất nhiều người đã chết trên đường đi. Đây là một bi kịch hoàn toàn có thể tránh được nếu Pháp ngăn họ ngay từ đầu. Ngăn ngừa nạn buôn người là trách nhiệm của tất cả các nước văn minh".

Một khảo sát của Đại học London School of Economics ước tính có khoảng 417,000 - 863,000 người nhập cư bất hợp pháp đang sống ở Anh. Con số này bao gồm những trẻ em sinh ra ở Anh, ước tính từ  44,000 - 144,000 đối tượng. Mới đây Anh cũng hứa tiếp nhận 20,000 người tị nạn Afghanistan. 

Bài liên quan: Bộ Nội vụ muốn chụp X-quang để xác định tuổi trẻ em xin tị nạn

Nạn nhân buôn người Việt thắng kiện Bộ Nội vụ, được cấp visa ở lại Anh

Anh sẽ phạt các quốc gia không chịu nhận lại người nhập cư lậu

Viethome (theo Express)