Trong ngày 16/3, 4 chuyến bay chở 180 hành khách người Việt từ Châu Âu đã về nước. Các công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch đều được cách ly y tế theo quy định. Dưới đây là hành trình của một trong số những người có mặt trên các chuyến bay đó. Những

Từ châu Âu về nước tránh dịch COVID-19, một người phụ nữ kích động đám đông hành khách ở sân bay Nội Bài đòi được đưa cách ly sớm hoặc về nhà tự cách ly và chê bánh mì nhân viên sân bay mang tới. “Yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Đang ở chỗ nào thì yên

4 chuyến bay từ Anh, Pháp, Đức về Việt Nam lần lượt hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất và Vân Đồn sáng nay được kiểm soát y tế nghiêm ngặt. 180 hành khách trên 4 chuyến bay do Vietnam Airlines vận chuyển về chủ yếu là công dân Việt Nam.
Hành khách

Chuyến bay VN36, Frankfurt - Nội Bài, ngày 10/3 đón hai khách đặc biệt, một bé 2 tháng tuổi và chị gái 3 tuổi về Việt Nam mà không có cha mẹ đi cùng. Bầu trời Frankfurt (Đức) chiều ấy âm u, cặp vợ chồng người Việt dứt ruột trao hai con gái cho bà

Về Việt Nam trên máy bay VN54, ca nhiễm Covid-19 thứ 52 đã tiếp xúc một số người trước khi tự cách ly. Ngày 14/3, Bộ Y tế công bố nữ du học sinh trở về từ Anh tên N.T.T. (trú phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) là ca nhiễm Covid-19 thứ 52.

Người không giấy tờ được xét nghiệm & chữa miễn phí Covid-19 ở Anh QuốcTổ Chức y tế nhân đạo Doctor Of the World vừa ra thông báo người Việt không có giấy tờ, không phải công dân Anh Quốc sẽ được khám và chữa bệnh cúm virus Covid-19 hoàn toàn miễn phí. Thông tin của bệnh nhân cũng không bị chuyển cho Bộ Nội Vụ. Dưới

Các bài khác...