Mỹ lật lại vụ án bé gái gốc Việt bị sát hại 40 năm trước

Lanoue, 70 tuổi, bị cáo buộc sát hại bé gái gốc Việt Anne Phạm năm 1982, sau khi các điều tra viên Mỹ dùng chứng cứ ADN lật lại vụ án.

Cáo buộc sát hại bé gái gốc Việt 5 tuổi Anne Phạm được các điều tra viên đưa ra với Robert John Lanoue ở Reno, bang Nevada, miền tây nước Mỹ, tuần trước. Lanoue trình diện tòa án ở hạt Washoe hôm 11/7 để điều trần về việc dẫn độ ông này tới hạt Monterey ở California phục vụ điều tra.

Anne Phạm mất tích vào ngày 21/1/1982 khi đang đi bộ tới lớp mẫu giáo tại trường Highland ở Seaside, California. Hai ngày sau đó, thi thể của bé gái gốc Việt được tìm thấy tại Fort Ord, cơ sở quân sự ở Vịnh Monterey.

be gai 5 tuoi goc viet bi bat coc1
Bé Anne Phạm và nghi phạm Robert John Lanoue. Ảnh: AP.

Các điều tra viên ở California kết luận Anne Pham bị bắt cóc, tấn công tình dục và bóp cổ tới chết, nhưng không tìm được nghi phạm và vụ án rơi vào bế tắc suốt 18 năm sau đó.

Đến năm 2020, Đội chuyên trách Các vụ án chưa có lời giải thuộc Phòng Công tố hạt Monterey quyết định lật lại trường hợp này. Họ đã phối hợp với Sở Cảnh sát Seaside đưa bằng chứng trong vụ án đi giám định ADN.

Văn phòng công tố hạt Monterey cho biết loại xét nghiệm ADN kiểu mới đã giúp các điều tra viên xác định được Lanoue là nghi phạm sát hại Anne Pham.

"Bằng chứng từ kết quả giám định ADN trong vụ án này rất vững chắc. Nghi phạm sống cách gia đình Anne Pham chưa tới hai dãy nhà", cảnh sát trưởng Seaside Nick Borges nói.

Lanoue bị buộc tội giết người cấp độ một với các tình tiết nghiêm trọng là đã sát hại Anne Pham trong lúc thực hiện hành vi bắt cóc và có hành vi dâm ô với trẻ dưới 14 tuổi. Hiện không rõ nghi phạm có luật sư hay không.

VnExpress (theo CBS)