Theo thông tin từ người nhà ông Nguyễn Minh Sơn (sinh năm 1962), người Việt đầu tiên tử vong vì COVID-19 tại Đức, gia đình đã đồng ý hiến xác ông để các nhà khoa học nghiên cứu về virus corona chủng mới.
Tấm ảnh kỷ niệm của vợ chồng ông Sơn - Ảnh:

Các hành khách chủ yếu là du khách, bao gồm một số người nhiễm Covid-19 đã được Việt Nam điều trị khỏi bệnh. Hãng hàng không quốc gia cho biết Vietnam Airlines vừa cùng Bộ ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, Đại sứ quán Anh

Nhiều dược sĩ ở các nhà thuốc tại Anh căng thẳng vì dịch Covid-19. Các dược sĩ Việt ở Anh cũng không ngoại lệ khi đối mặt áp lực của khách hàng giữa mùa dịch cùng hàng loạt cuộc gọi, tin nhắn hỏi về bệnh tình, triệu chứng.   Áp lực

Tammy Tran là một trong số những người đầu tiên nhiễm virus corona ở New York. Cô đã trải qua nhiều ngày cách ly và chữa trị tại một bệnh viện ở Manhattan, nơi cô nói đã nhận được chăm sóc tận tình của các bác sỹ. Nhưng đó cũng là những ngày mà cô

Một nhà hàng của người Việt tại Pháp đã gửi tặng bệnh viện Kremlin Bicetre (Paris) hơn 100 suất bánh mì Việt Nam nhằm hỗ trợ các y bác sĩ trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Tính tới hết ngày 11/4, Pháp là 1 trong 5 quốc gia bị ảnh hưởng nặng

Ông Phạm Trường Giang - tổng lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt/Main - cho biết người tử vong là ông Nguyễn Đức Sơn, sinh năm 1962, quê Bến Tre. Trước đó ông Sơn đã bị lây bệnh COVID-19 từ vợ.
Nhân viên y tế lấy dịch mũi họng một phụ nữ ở Munich, Đức để

Các bài khác...