Người phụ nữ Việt bị cấm đến sòng bài sau khi thua hơn nửa triệu đô

Bà Nguyễn Trần Kim Huyền cho rằng Star Entertainment đã không công bằng với bà sau khi bà thua 950.000 AUD (642.000 USD) tại sòng bạc Star Sydney của công ty. Vì thấy bà thua nhiều nên sòng bạc quyết định cấm bà chơi, mặc dù bà muốn quay lại vì tin rằng bà ấy có thể lấy lại được tiền của mình. Hiện bà Huyền đang đưa công ty ra tòa để khôi phục quyền đánh bạc.

cam choi danh bai
Du khách chụp hình lưu niệm bên ngoài tổ hợp giải trí, văn nghệ và sòng bài Star ở thành phố Sydney, Úc. (Peter Parks/ AFP via Getty Images)

Theo Daily Mail của Australia, bà Huyền cho biết sòng bạc cấm bà quay lại và rút thẻ thành viên mà không giải thích lý do. Bà cũng cáo buộc sòng bạc đã khai báo gian dối với cảnh sát.

Sòng bài Star Sydney không nhìn sự việc như bà Huyền mong muốn. Họ muốn tòa bác đơn kiện của bà, và ít nhất bà phải bồi thường án phí cho họ.

Thông thường, các sòng bạc cấm những người chơi quá bài của họ và thắng quá nhiều tiền. Đối với trường hợp của Nguyễn Trần Kim Huyền, bà cho biết sòng bạc đã ban hành lệnh caas bằng miệng vào tháng 4 năm ngoái, nhưng không nói khi nào bà sẽ được quay trở lại. Bà Huyền là một chuyên viên làm đẹp sống ở phía Tây Sydney.

Bình thường thì casino hay cấm những người chơi bài quá giỏi, thắng tiền quá nhiều. Trong trường hợp của bà Nguyễn Trần Kim Huyền, bà nói rằng sòng bài ban lệnh cấm bằng miệng vào tháng Tư năm ngoái mà không cho biết bao giờ bà mới được trở lại. Bà Huyền là một chuyên viên làm đẹp sống ở phía tây thành phố Sydney.

Bà Huyền cho biết ban đầu bà chấp nhận lệnh cấm vì dịch Covid-19 và vì một số vấn đề trong gia đình. Nhưng giờ đây bà nạp đơn kiện tại Tòa Thượng Thẩm Tiểu Bang New South Wales (NSW), với hy vọng tòa sẽ lật bỏ lệnh cấm của sòng bài. Bà cũng nói lệnh cấm đã khiến bà không thể làm nghệ hướng dẫn viên cho du khách đến casino.

Bà muốn trở lại Star Sydney để gỡ lại số tiền bị thua tại sòng bạc. Thêm vào đó, bà còn khoảng $2,500 Úc kim ($1,692 Mỹ kim) trong trương mục của casino và muốn casino trả lại món tiền này.

Ngoài đơn kiện của bà Huyền, nhóm luật sư của Star Sydney cũng đang bận rộn với một số rắc rối pháp lý khác. Chẳng hạn sòng bài này đang bị cáo buộc rửa tiền. Sòng bài cũng đang tìm cách lấy lại tiền từ ông Jingang Hu, một người từng là khách chơi bài VIP của Star Sydney.

Ông Hu này đang nợ sòng bài $12 triệu AUD (8.12 triệu USD). Vào tháng Bảy 2019, ông đã rút tiền từ một ngân phiếu trị giá 13.2 triệu USD với sòng bài. Thế nhưng sau đó sòng bài khám phá ngân phiếu này bị lủng. Hậu quả là Star Sydney đã bị thiếu nợ trầm trọng vì không có tiền thanh toán các chi tiêu. Mặc dù ông Hu có trả lại tiền, nhưng ông vẫn còn nợ Star Sydney khoảng 10.7 AUD (7.25 USD).

Theo viendongdaily