Bộ Xã Hội trả lại 2 con của gia đình bị bắt oan ở Cannock

Theo thông tin mới nhất mà VietHome nhận được thì Bộ Xã Hội** đã trả lại con của đôi vợ chồng bị bắt oan trong vụ án Cô Bé Việt 15 tuổi trốn ở lại Anh. Bé gái 7 tuổi và bé trai 3 tuổi đã bị Bộ Xã Hội đưa đi hơn 1 tháng trước, khi bố mẹ bé bị nghi ngờ tham gia bắt cóc cô bé Việt 15 tuổi sang Anh du lịch. 

Ảnh minh hoạ  -  Simon Maage

Tuy nhiên, tới ngày 14/09 các cơ quan điều tra đã quyết định xoá bỏ và không truy tố tội bắt cóc đối với những người liên quan. Nhưng phải mất gần 1 tuần sau gia đình mới thương lượng được Bộ Xã Hội để nhận lại con mình. 

Người thanh niên tên Quang bị bắt trước đó cũng đã được thả ra ngoài vào ngày hôm nay. 

Theo VH tìm hiểu thì gia đình ở Cannock này không trực tiếp biết cô bé 15 tuổi kia, nhưng do quen với Quang ( người đi đón cô bé thay cho anh trai của cô)  nên có cho ở lại ngủ nhờ 1 đêm như những người bạn khác. 

Những người liên quan trong vụ án này chỉ vì tình đồng hương mà giúp đỡ nhau, nhưng không may lại vướng vào vòng pháp lý ở Anh. 

Việc từ bỏ truy tố những người liên quan là một kết quả hợp tình và hợp lý, kết thúc những tháng ngày địa ngục cho những người bị oan. Đồng thời giúp cộng đồng người Việt ở Anh tránh được một vụ tình ngay nhưng lý gian như các trường hợp đã bị bỏ tù trước đây


VietHome xin chân thành cảm ơn cộng đồng đã sát cánh cùng chúng tôi trong việc cung cấp thông tin xung quanh vụ việc. Chúng tôi sẽ viết thêm bài nói về những bài học có thể rút ra từ những vụ như này để chúng ta tự phòng tránh và bảo vệ gia đình mình khi bị cơ quan điều tra hỏi tới. 

 

** Bộ Xã Hội ở Anh là cơ quan chức năng chuyên phụ trách các vấn đề về sự an toàn và quyền lợi của người dân, đặc biệt là trẻ em. Nếu họ cảm thấy đứa trẻ không an toàn khi ở cùng người thân, bố mẹ, họ sẽ mang đi để chăm sóc riêng. Ngày càng có nhiều gia đình Việt Nam bị mất con vì không chăm sóc cẩn thận, mang con ra chỗ làm, để con ở nhà 1 mình..vv. 

 

VietHome