06 điều bố mẹ Việt cần nhắc nhở người trông trẻ ở Anh Quốc

Kinh tế của người Việt ở Anh đang phát triển hơn bao giờ hết, kèm theo đó là nhu cầu tăng cao của các gia đình cần thuê người trông trẻ cho riêng mình ( Tìm người trông trẻ ở đây ). Tuy nhiên, gần đây đã xảy ra nhiều vụ việc,  tai nạn đáng tiếc xảy ra với các em bé được trông tại nhà. Trong đó phải kể tới trường hợp bé 11 tháng bị tử vong ở Barking vì bị rung lắc quá mạnh . Dưới đây là những lời khuyên VietHome đã thu nhập được sau nhiều năm kinh nghiệm sinh sống ở Anh Quốc , VH hi vọng chúng ta sẽ không còn phải nghe tới những tin đáng buồn như kia nữa . 

 1. Không được phép đánh trẻ nhỏ

Nếu như ở Việt Nam, việc người lớn đánh trẻ nhỏ là chuyện thường xuyên thì ngược lại, ở UK theo Section 58 thuộc luật Trẻ Em 2004, bố mẹ và người trông nom sẽ phạm pháp nếu đánh con mình ( trừ khi việc đánh đó hợp lý và vừa phải ). Hầu hết các gia đình người Việt ở Anh Quốc gặp vấn đề khi người hàng xóm, người qua đường hay người khách họ báo với cảnh sát, Bộ Xã Hội để can thiệp bảo vệ đứa trẻ. Vì vậy các gia đình cần nhắc nhở người trông trẻ để họ hiểu rõ cách nghĩ của người dân và luật pháp bên này. 

 2. Cởi chuồng hoặc sờ vào vùng nhạy cảm

Người trông trẻ có thể bị truy tố nếu có dấu hiệu lạm dụng tình dục trẻ nhỏ. Việc lạm dụng này có thể đến một cách ngẫu nhiên mà người Việt thường không nghĩ tới như hay bắt trẻ cởi chuồng, nghịch vào vùng cấm của trẻ em. Phong tục Việt Nam hay không để ý tới những hành động nhỏ đó, nhưng với người dân và luật pháp ở Anh, đó là những việc làm xâm phạm trẻ nhỏ không thể chấp nhận được. 

3. Rung lác trẻ khi còn quá bé

Có rất nhiều kiến thức về trẻ nhỏ mà chúng ta còn chưa biết nếu không được học hoặc được ai đó chỉ bảo cho. Một ví dụ điển hình là việc khi bế chúng ta hay có thói quen rung, đung đưa đứa bé. Trẻ sơ sinh có các bộ phận và não còn rất yếu, mọi hành động có thể là nhẹ nhàng với người lớn, nhưng lại thật sự rất nguy hiểm cho tính mạng của các bé. 
Ở Anh Quốc đã có nhiều trường hợp trẻ tử vong do bị người lớn, người trông nom không biết cách, dù là cố tình hay vô tình làm đầu của bé bị va đậm mạnh. Các gia đình có em bé nhỏ nên lưu ý vấn đề này 

4. Hôn lên môi bé

Người Việt theo văn hoá khi tới thăm em bé mới sinh, thường hay thích bế và hôn hít lên bé. Đây là có thể là nụ hôn tử thần, cướp đi mạng sống của em. Như đã nói ở điều thứ 3, các em bé mới sinh có sức đề kháng rất yếu. Mặt người lớn thường có nhiều lớp phấn son, hoá chất và mang theo nhiều vi khuẩn dễ lây sang trẻ sơ sinh.  Ở Anh Quốc cũng đã xảy ra nhiều vụ tử vong như thế này. 

 5. Bỏ trẻ trong nhà để đi ra ngoài

Theo luật ở Anh, bố mẹ hay người trông trẻ có thể bị truy tố nếu để trẻ em ở trong nhà 1 mình không có ai trông. Anh Quốc là một đất nước yêu và ưu tiên trẻ em, cho nên bất cứ điều gì chúng ta làm mà ảnh hưởng tới sự an toàn của trẻ em đều bị lên án ở đây. Thường thì người hay để ý nhất là hàng xóm của bạn, chính những người này họ hiểu quy luật sinh hoạt của gia đình bạn, nên có bất cứ điều gì bất thường là họ sẽ có khả năng báo với Bộ Xã Hội để họ vào cuộc điều tra, bảo vệ sự an toàn cho trẻ em. 

6. Sợ gọi sự giúp đỡ 

Điều cuối cùng VietHome muốn nhắc tới đó là sự ngần ngại khi gọi cấp cứu, gọi sự trợ giúp khi có sự cố xảy ra. Người Việt hay có thói quen tự xử lý mọi thứ hoặc cho rằng sự việc không quá quan trong. Ví dụ: trẻ bị ngã từ trên giường, trên ghế xuống và đập đầu xuống đất, nhưng không mang đi kiểm tra. 

Có nhiều tai nạn xẩy ra có thể cữu chữa kịp thời, nhưng đôi khi chúng ta lại dấu đi vì lo sợ phiền phức -  cho tới khi quá muộn để cứu chữa. 

 

VietHome