Malaysia bắt giữ 13 người Việt sở hữu trái phép trầm hương

The Sun Daily ngày 10/7 dẫn lời giám đốc Sở Lâm nghiệp Penang Rosli Jamaluddin cho biết 13 người Việt Nam đã bị bắt khi kiểm lâm và cảnh sát Malaysia lục soát một căn nhà ở thị trấn Simpang Ampat (quận Seberang Prai).

 

253bf8e5e76607.img
ảnh minh họa
 

Ông Jamaluddin cho biết những nghi can trên có độ tuổi từ 20 đến 45, trong đó có 6 phụ nữ và 7 người đàn ông. Lực lượng chức năng đã bắt giữ các đối tượng trên sau khi đột kích một ngôi nhà ở Simpang Ampat lúc 1 giờ sáng ngày 10/7.

Tại hiện trường ngoài 5 kg gỗ trầm hương, lực lượng chức năng còn tìm thấy các thiết bị xẻ gỗ khác trong chiến dịch đột kích lần này. Tuy nhiên, lượng trầm hương thu giữ được chỉ là loại có chất lượng thấp nhất. Cơ quan điều tra không loại trừ khả năng băng nhóm này đã bán trầm hương chất lượng cao trước khi diễn tra chiến dịch đột kích.

Tòa án thị trấn Butterworth đã yêu cầu giam giữ các nghi phạm trong 4 ngày để phục vụ công tác điều tra. Ông Rosli cho biết, cơ quan chức năng sẽ điều tra các nghi phạm theo điều 68 của Luật Lâm nghiệp Quốc gia 1984, trong đó có quy định hình phạt tối đa 50.000 RM (15.700 USD), phạt tù tới 5 năm hoặc bị can sẽ chịu cả 2 hình phạt này.

Theo ông Rosli, nhóm người Việt Nam không có giấy tờ hợp lệ và sẽ được chuyển tới Cục Nhập cảnh của Malaysia để điều tra thêm. Cục này cũng sẽ giữ số trầm hương để phục vụ quá trình điều tra tiếp theo. Người dân Malaysia được khuyến khích thông báo với nhà chức trách bất cứ hành vi trái luật tương tự.

Theo xã luận