Hoa hậu phu nhân người Việt lãnh án 3 năm tù vì trồng cần sa

Hoa hậu phu nhân người Việt toàn cầu 2012 vừa bị tuyên án với tội trồng và phân phối cần sa.

253a7a8a8001eb.img
Hoa hậu Tristine Trâm Bùi.
 

Phiên tòa xử Tristine Trâm Bùi (Bùi Nguyễn Thị Trâm) diễn ra vào thứ 6 tuần qua (20/6). Các công tố viên đề nghị mức án 4 năm tù dành cho cô nhưng sau đó thẩm phán đã tuyên án 3 năm tù. Vì Trâm Bùi đang mang bầu nên cô tạm thời được tại ngoại và phải đến trình diện vào tháng 2 tới, sau khi sinh con được 1 tháng.

Theo tờ Seattlepi, người đẹp gốc Việt đã bị bắt cùng chồng cô, Keith Lý sau khi cảnh sát phát hiện hai người bí mật trồng cần sa trong 3 ngôi nhà của Lý ở ngoại ô Seattle. Keith Lý - bác sĩ nắn xương - sẽ bị xử vào cuối năm nay.

Vào tháng 2/2012, Trâm Bùi và chồng bị phát hiện giấu nửa cân cần sa và 8.900 USD tiền mặt đằng sau ghế lái trên chiếc xe Mercedes của cô. Khi bị bắt, cô và chồng cố gắng thanh minh rằng số cần sa này được dùng với mục đích chữa bệnh. Sau đó vào tháng 5, cảnh sát tìm thấy hơn 700 cây cần sa được trồng trong nhà của họ tại Renton, Washington khi ngôi nhà bị cháy. Các nhân viên tiếp tục phát hiện thấy vườn cần sa trong nhà của cặp đôi ở thành phố Shoreline và Marysville (cũng thuộc Washington). Tổng số lên tới 1.189 cây và 13 kg cần sa đóng gói.

 

cansa2-2740-1403492758

Hình ảnh vườn cần sa của vợ chồng Tristine Trâm Bùi tại Washington.

Tristine Trâm Bùi từng đăng quang Hoa hậu Phu nhân người Việt toàn cầu năm 2012, dành cho các phụ nữ người Việt đang sinh sống ở các quốc gia khác nhau trên thế giới. Cô cũng là người mẫu và từng làm việc tại sòng bạc. Theo hồ sơ tại tòa, Trâm Bùi đã nhập cư ở Mỹ bằng diện hôn nhân. Ngay sau đó, cô ly hôn và tái hôn với ông Keith Lý.

Theo xã luận