Người Việt trồng cần sa ở Stockton bị bắt

Một người đàn ông Việt tại Stockton, vương quốc Anh vừa bị bỏ tù sau khi bị cảnh sát phát hiện trồng hàng loạt cây cần sa giá trị lên tới hàng trăm ngàn bảng Anh.

349298 460

Tòa án ở Anh đã tuyên án bỏ tù người đàn ông Việt T.V. về tội sản xuất ma túy.

T.V., người đàn ông Việt đã thừa nhận trước cơ quan pháp luật Stockton về hành vi trồng khoảng 1.300 cây cần sa ở nhiều địa điểm khác nhau. Mới đây nhất, cơ quan chức năng đã phát hiện được 700 cây cần sa giá trị tới 500.000 bảng Anh tại một ngôi nhà ở Stockton.

Các nguồn tin cho biết, những nghi ngờ về việc T.V. trồng cần sa đã bị cảnh sát khu vực phát giác từ hồi cuối năm ngoái.

Trước đó, cảnh sát đã tìm thấy một chiếc xe tải chở cần sa dựng ngay gần địa điểm T.V. trồng cây. Một thời gian sau, cảnh sát đã truy tìm tới ngôi nhà T.V. ở. Tại đây, cơ quan điều tra phát hiện được có năm phòng ở được T.V. sử dụng để phục vụ cho việc trồng cây.

Hồi đầu tháng giêng năm nay, cảnh sát đã tìm đến một địa chỉ tại Otto Terrace, Sunderland, nơi có khoảng 300 cây cần sa được trồng. Ngoài ra, khoảng 140 cây cần sa đã được phơi khô cất giữ và 251 cây khác vừa được thu hoạch.

Công tố viên David Crook cho biết: “Đây là một nhà máy sản xuất cần sa bình thường được xây dựng với quy mô trong nước. Trong cuộc thẩm vấn, T.V. đã thừa nhận di chuyển một số cần sa tới một địa điểm khác hai ngày trước đó sau khi chấp nhận một công việc qua điện thoại”.

Cảnh sát cho biết, T.V. đã sang Stockton trên một chiếc container với mục đích kiếm tiền gửi về cho gia đình. T.V. đã phải đối mặt với tội danh sản xuất ma túy.

Một người có tên là Jamie Adams cho biết, T.V. có một vợ và bốn người con đang sinh sống tại Việt Nam.

“Ông ấy đến Anh với hi vọng kiếm giúp gia đình nhưng ông ấy sẽ không làm được điều đó nếu như không làm việc một cách hợp pháp”, dẫn lời ông Adams.

Người này cũng cho biết, T.V. không biết nói tiếng Anh và mọi hoạt động trao đổi đều thông qua một vài người khác.

 

Theo Gazettelive