Cuộc thi tiếng hát truyền hình Sao Mai khu vực Châu Âu

Liên hoan tiếng hát truyền hình (Sao Mai) là một cuộc thi ca nhạc truyền hình được tổ chức hai năm một lần và phát trực tiếp trên sóng Đài truyền hình Việt Nam. Đây là cuộc thi hát được coi là quy mô và quan trọng  nhất của Đài Truyền hình Việt Nam. Giải Sao Mai được tổ chức thường niên vào các năm lẻ, bắt đầu từ năm 1997.

saomai ca nhac

Năm nay, chương trình phát triển thêm và được tổ chức thêm cho khu vực châu Âu. Cuộc thi tạo cơ hội để thanh niên Việt Nam ngoài nước được tham gia dự thi nhằm khích lệ tinh thần yêu quê hương, đất nước, yêu tiếng Việt của người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới.

Vòng bán kết và chung kết Cuộc thi Tiếng hát truyền hình Sao Mai khu vực châu Âu sẽ được tổ chức tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Vòng sơ khảo sẽ được tổ chức ở ba địa điểm: Ngày 23/6 diễn ra tại Praha-Cộng hòa Séc; ngày 6/7 tại Berlin và ngày 14/7 ở Munich-Cộng hòa Liên bang Đức.
Vòng bán kết được tổ chức vào ngày 19/7 và vòng chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 20/7 tại Berlin, Đức.

Chín thí sinh xuất sắc nhất trong vòng chung kết sẽ được cử về nước tham dự Vòng chung kết Sao Mai trong toàn quốc.