8 tháng tù dành cho người phụ nữ Việt trồng cần sa

P Chau , một người phụ nữ Việt 45 tuổi đã bị bắt ngay trong xưởng trồng cần sa ở South Tyneside.
Người phụ nữ này đã hoàn toàn gục ngã khi toà tuyên án 8 tháng tù giam vì tội trồng và sản xuất 172 cây cần xa. Cô khai với toà Newcastle Crown Court rằng 2 người đàn ông đã bắt giữ cô trong nhà khoảng 2 tuần và doạ sẽ chặt chân nếu cô có ý định trốn.    
Tuy nhiên khi cảnh sát ập vào ngôi nhà, họ thấy chìa khoá vẫn để ở bên trong, điều đó có nghĩa cô Chau có thể trốn bất cứ lúc nào.

pchau
Khoảng 86 cây trưởng thành đang được trồng tại căn nhà ở Talbot Road, South Shields khi cảnh sát ập vào ngày 6 tháng 12 năm 2012. Cùng với đó là hơn 80 cây con cao 6 inch cũng đang được gây giống ở đây.
Theo bản khai với cảnh sát, Chau nhập cư vào Anh năm 2010 và làm nghề trông trẻ ở London. Sau khi mất việc, cô tình cờ gặp 2 người đàn ông Việt Nam  ở một quán cafe và được họ giới thiệu cho việc này. Cảnh sát tịch thu một chiếc máy tính và điện thoại cùng với £560 tiền mặt.

Paul Rowland, công tố viên cho biết:  " Chau bị phát hiện khi vẫn đang ngủ trên giường. Gác xép ngôi nhà và các phòng khác được chuyển đồi thành vườn trồng cần sa. Ngôi nhà này đã được trồng và gặt xong mấy vụ trước đó.  Cô ta nhập cư trái phép vào đây, nếu án phạt là hơn 12 tháng thì cô sẽ bị trục xuất."

Sau khi được người phiên dịch thông báo bản án 8 tháng tù giam hôm 4/3/2013,  cô đã ngã quỵ xuống và cần phải có 3 nhân viên ở toà nâng dậy.
Thẩm phán Judge Moreland cho biết Chau có thể không phải là chủ mưu nhưng do muốn làm giàu nhanh mà cô đã chấp nhận làm những công việc bất hợp pháp, vì vậy toà vẫn phải xứ phạt tù.
Số tiền cảnh sát thu được cũng bị tịch thu để trang trải chi phí toà án.

 

VietHome