Thợ làm tóc bị cảnh báo không nên phá vỡ luật phong tỏa

Chính quyền đang cảnh báo các tiệm làm tóc không nên nhận hẹn ở nhà khách. Một số khách hàng cho biết họ đã nhận được lời đề nghị cuộc hẹn cho tuần tới.

Các tiệm làm đẹp đã bị đóng cửa từ hôm 23/3, nhưng bằng hình thức online, một số thợ cắt tóc vẫn quảng cáo dịch vụ chăm sóc tóc tại nhà.

Nhiều khách hàng cho biết họ đã được đặt hẹn cho tuần tới, trong khi phải cuối tuần này ông Johnson mới công bố lộ trình nới lỏng phong tỏa.

Hiệp hội Tóc và Làm đẹp (NHBF) đã cảnh báo các thợ cắt tóc rằng họ không được phá vỡ các quy định giới nghiêm trước khi chính phủ bật đèn xanh. 

Trong một lá thử gửi cho thành viên, NHBF thuyết phục họ không nên vượt qua ranh giới: ''Việc tự ý nhận khách là vi phạm nghiêm trọng quy tắc giãn cách xã hội, vốn yêu cầu bạn phải ở nhà và không ra ngoài trừ khi cần thiết. Chúng ta phải làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn sự lây lan virus. Nên nhớ rằng bảo hiểm có thể không chi trả nếu bạn làm việc trong salon''.

0 tho cat toc di dong

Lời khuyên cũng được gửi đến các stylist có ý định đến nhà khách làm tóc. Dù có duy trì được khoảng cách 2m, thì bạn cũng sẽ gặp rủi ro nếu khách bị dị ứng hoặc phàn nàn về kết quả không như ý.

Tuy nhiên, nhiều thợ làm tóc freelance vẫn tiếp tục quảng cáo dịch vụ trên Gumtree, Facebook và Instagram.

Một thợ tóc thực tập đã quảng cáo trên Gumtree ở Chester-le-Street, County Durham như sau: ''Dịch vụ cắt tóc tại nhà ở vùng đông bắc. Cắt tóc miễn phí để giúp khách hàng và cũng để giúp tôi có được tấm bằng thợ tóc level 3''.

Nhiều thợ cắt tóc nhận được vô số order từ khách, tha thiết cầu xin họ phớt lờ lệnh cách ly.

Một phụ nữ đến từ Kew ở tây London viết trên Twitter: ''Thật là một tin tức đầy hứa hẹn; thợ cắt tóc của tôi đã đồng ý cho tôi một cuộc hẹn vào thứ Ba tuần tới vì chính phủ có thể cho phép họ làm việc. Thật là phấn khích quá!

Một thợ làm tóc nói với Sky News cô đang nhận lịch với khách từ ngày 26/5 và đang hóng tin của thủ tướng vào cuối tuần này. 

Bà mẹ trẻ làm việc tại nhà ở Buckinghamshire nói cô đã nhiều lần nhận khách rồi phải hủy vì những thông báo nhiễu loạn từ chính phủ. 

Cô nói: ''Tôi hy vọng được làm việc trở lại vào ngày 26/5, nhưng chúng tôi phải sắp xếp lại mọi thứ chứ không thể giống như lúc xưa được''.

Ở Ireland, thợ làm tóc được trả tiền cao gấp 4 lần giá bình thường, cụ thể giá cắt tóc dao động từ €40 - €50 và trên thị trường chợ đen là €200 (£174).

Các tiệm làm đẹp ở Ireland sẽ mở cửa trở lại vào ngày 20/7, theo lộ trình nới lỏng phong tỏa của chính quyền nước này.

Viethome (theo SkyNews)