Tiệm nail ở Ireland có thể mở cửa vào 20/7, liệu UK có tương tự?

Salon làm đẹp, tiệm làm tóc ở Ireland được dự kiến mở cửa vào ngày 20/7, nhiều người đang tự hỏi liệu UK có học hỏi kế hoạch của Ireland.

Thủ tướng Ireland, Taiseach Leo Varadkar, đã thông báo lộ trình nới lỏng các lệnh phong tỏa vào hồi đầu tháng 5. Lộ trình này gồm 5 giai đoạn, bắt đầu từ ngày 18/5. Mỗi giai đoạn kéo dài 3 tuần.

Các tiệm làm tóc, làm đẹp được dự kiến mở cửa vào ngày 20/7, vì đây là loại hình dịch vụ ''nguy cơ cao'', tiếp xúc trực tiếp giữa thợ và khách, thợ và thợ...

Suốt quá trình nới lỏng phong tỏa, tỉ lệ lây nhiễm virus sẽ được theo dõi sát sao để nếu thực tế diễn ra không như dự kiến, thì chính quyền sẽ sửa đổi kịp thời. 

Thủ tướng Boris Johnson dự kiến sẽ công bố lộ trình nới lỏng phong tỏa ở UK vào cuối tuần này, nhiều người đều cùng chung câu hỏi: Khi nào thì các tiệm làm đẹp ở UK mới được mở cửa?

S

5 GIAI ĐOẠN NỚI LỎNG PHONG TỎA CỦA IRELAND:

Giai đoạn 1: Từ ngày 18/5

- Cho phép người dân từ các hộ gia đình khác nhau được phép gặp gỡ bên ngoài nhà. 

- Mở cửa các dịch vụ trông trẻ cho nhân viên y tế.

- Công nhân lao động ngoài trời được phép trở lại làm việc.

- Cho phép mở cửa đối với các shop bán lẻ kinh doanh chủ yếu ở ngoài trời, hoặc những tiệm vốn được phép mở trong giai đoạn đầu phong tỏa (như shop bán kính mắt).

- Mở cửa một số cơ sở, dịch vụ công cộng ngoài trời.

Giai đoạn 2: Từ ngày 8/6

- Cho phép ghé thăm nhà của nhau.

- Lên kế hoạch mở cửa doanh nghiệp với các phương pháp bảo vệ an toàn cho nhân viên và khách hàng.

- Cho phép mở các cửa hàng bán lẻ nhỏ và trung tâm bán lẻ, tuy nhiên phải giữ giãn cách xã hội.

- Mở cửa thư viện công.

Giai đoạn 3: Từ ngày 29/6

- Cho phép tụ tập ít người.

- Cho phép mở cửa từng đợt với các nhà trẻ, trường dự bị tiểu học dành cho nhân viên tuyến đầu.

- Cho phép những công việc ít tiếp xúc được hoạt động trở lại

- Cho phép mở các cửa tiệm bán lẻ không thiết yếu 

- Cho phép sân chơi hoạt động

Giai đoạn 4: Từ ngày 20/7

- Cho phép mở cửa dần dần đối với các nhà trông trẻ, trường mầm non và trường dự bị tiểu học cho con em của tất cả mọi người dân.

- Những người không thể làm việc tại nhà, sẽ được cho phép đi làm.

- Nới lỏng hạn chế đối với các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao (chẳng hạn tiệm làm đẹp, tiệm làm tóc)

- Mở cửa bảo tàng, phòng trưng bày, nơi thờ cúng.

Giai đoạn 5: Từ ngày 10/8 

- Cho phép tụ tập đông người

- Cho phép tất cả mọi người đi làm

- Theo từng giai đoạn, bắt đầu mở cửa trường học cho niên khóa 2020/2021, mở cửa trường tiểu học, trung học và cấp 3, đại học.

- Các dịch vụ bán lẻ rủi ro cao được nới lỏng. 

Bên cạnh lộ trình 5 giai đoạn, chính phủ Ireland còn chi 2 tỉ euro để hỗ trợ các doanh nghiệp.

Viethome (theo professionalbeauty.co.uk)