Một phụ nữ gốc Việt thuê người nhập cư bất hợp pháp tại một tiệm nail ở Staffordshire Moorlands đã bị tuyên án 6 năm tù giam.
A.T.M.Ha, 27 tuổi, đã bị tuyên án vào ngày 21/8 tại tòa án hình sự Stoke-on-Trent Crown Court. Bị cáo cũng bị buộc tội âm mưu sản xuất cần sa. Đồng phạm T.M.Nguyen, 39 tuổi, cũng bị tù 5 năm vì tội âm mưu sản xuất cần sa.
Tòa án được biết Cảnh sát Staffordshire đã đột kích tiệm nail của bị cáo trên phố High Street, Cheadle vào ngày 16/3/2017 sau khi nhận được tin tình báo có người nhập cư bất hợp pháp làm việc trong khu vực.
Bị cáo A.T.M.Ha và tòng phạm T.M.Nguyen
Bị cáo Ha đã cho thuê lại shop này và sống gần đó tại phố Prince George ở Cheadle. Tiệm nail đang mở cửa kinh doanh bình thường khi cuộc đột kích diễn ra, nhưng lúc đó tiệm không có khách.
Nhà của Ha bị lục soát. Có 2 phòng ngủ trên lầu, mỗi phòng có một nệm ngủ và quần áo phụ nữ, 3 vali quần áo hàng hiệu và một hóa đơn mua túi xách ở London vào tháng 2/2017 trị giá £570. Cảnh sát cũng tìm thấy một số vé tàu lửa chuyến Stoke và London. Phòng khách được dùng làm phòng ngủ thứ ba.
Kiểm tra dữ liệu điện thoại, cảnh sát đã lần ra T.M.Nguyen, ở Orford Avenue, Warrington, và ngay lập tức bắt giữ anh này.
Cảnh sát cũng tìm ra một người nam tên Dung Nguyen đang làm việc ở tiệm tại Cheadle, và phát hiện một người nữ đang trốn cạnh nhà vệ sinh. Cô này khai tên là Linh Thuy Nguyen. Dung và Linh bị bắt vì vi phạm Luật Nhập cư.
Sau đó, cảnh sát phát hiện tên thật của Linh là Trinh Thi Thuy Duong. Ban đầu cô khai mình 16 tuổi, nhưng chính quyền Việt Nam xác nhận cô này đã 22 tuổi. Cô xuất hiện tại tòa Stoke-on-Trent Crown Court vào tháng 10/2018 và bị kết tội bóp méo tiến trình công lý. Cô bị giam 8 tháng tù. Dung đã bỏ trốn trước khi cảnh sát tìm ra nhân dạng thật của người này.
Thanh tra viên Phil White thuộc Sở Cảnh sát Staffordshire cho biết: ''Đây là trường hợp thuê người nhập cư bất hợp pháp đầu tiên bị phát hiện ở Staffordshire. Chúng tôi đã buộc tội thành công một người khai man mình là nô lệ thời hiện đại và người chủ thuê thợ bất hợp pháp cũng bị kết án. Chúng tôi rất biết ơn sự hỗ trợ tận tình của các đơn vị liên quan''.
Ông Phil White cho biết chuyên án này thành công nhờ sự hợp tác thông suốt giữa CPS, Lực lượng Di trú ở Stoke-on-Trent, Cơ quan phòng chống buôn người và nô lệ hiện đại NCA, các tổ chức xã hội, chính quyền Việt Nam, Cảnh sát Merseyside và Cảnh sát Cheshire.
''Chúng tôi không chỉ đưa được các bị cáo vào tù mà còn tịch thu được 70,000 bảng tiền mặt. Chúng tôi cũng muốn gửi đi một thông điệp rằng hành vi thuê người không giấy tờ, khai man là nô lệ hiện đại hay nạn nhân buôn người, tài trợ cho các hoạt động phạm tội, sẽ bị truy quét đến cùng''.
Viethome (theo staffordshire)