Săn đồ Gucci trị giá £4,000 được bán ở ASDA với giá chỉ £12

Người khổng lồ siêu thị ASDA có một số gian bán quần áo đã quen thuộc với người tiêu dùng, bao gồm Missguided, Sian Marie, George. Không chỉ dừng lại ở quần áo phổ thông, ASDA còn cung cấp cả những mặt hàng thời trang cao cấp mà trước giờ bạn chưa từng nhìn thấy ở một siêu thị nào. 

Từ cuối tháng 11, ASDA đã bắt đầu bán mặt hàng thời trang Gucci với giá chỉ £12, nhưng bạn phải nhanh chân lên. Gian hàng George ở ASDA đã thông báo sẽ bán những mặt hàng may mặc được yêu thích của Gucci với giá vô cùng hợp túi tiền. 

ASDA ban do Gucci
Sở hữu hàng hiệu Gucci với giá chỉ 12 bảng?

Động thái này xuất hiện cùng lúc với thời điểm ra mắt bộ phim bom tấn House of Gucci của đạo diễn Ridley Scott, với sự tham gia diễn xuất của Lady Gaga và Jared Leto. 

Vấn đề nằm ở chỗ, bạn sẽ không thể dễ dàng tìm thấy những món hàng này, bởi vì các nhân viên tinh quái đã giấu chúng đi. 30 mặt hàng đặc biệt của Gucci sẽ được giấu trong các cửa hàng của ASDA ở UK. Khách hàng sẽ phải săn tìm cơ hội mua được món hàng đắt đỏ của nhà mốt danh tiếng với giá chỉ 12 bảng. 

Đây là sự hợp tác giữa ASDA và đối tác bán buôn mặt hàng thời trang bền vững vintage - PreLoved Kilo. Các ''báu vật'' bí mật của Gucci sẽ được giấu trong những gian hàng George ở các siêu thị ASDA trên khắp Vương quốc Anh. Trong số này có những chiếc áo khoác trị giá tới 4,000 bảng, một đôi vớ cũng có giá tới 145 bảng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể mua những mặt hàng thời trang vintage tại 50 chi nhánh ASDA trên khắp UK, bao gồm London, Bristol, Birmingham, Edinburgh và Brighton. 

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BỘ PHIM HOUSE OF GUCCI

house of gucci 0

Bộ phim House of Gucci ra mắt dịp Lễ Tạ Ơn 2021 nói về một trong những vụ mưu sát vì tình, vì tiền và vì danh tiếng gây chấn động nhất giới thời trang vào thập niên 1990. Năm 1995, ông Maurizio Gucci, cháu trai Guccio Gucci – nhà sáng lập thương hiệu thời trang Ý – bị bắn chết trên đường phố Ý. Kẻ chủ mưu chính là vợ cũ của ông, bà Patrizia Reggiani.

Bộ phim được biên kịch Roberto Bentivegna viết kịch bản, dựa trên quyển sách của tác giả Sara Gay Forden – The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed (tạm dịch: Nhà mốt Gucci: Câu chuyện của vụ thảm sát, sự điên cuồng, vẻ hào nhoáng và lòng tham vô tận).

Bộ phim House of Gucci quy tụ dàn diễn viên hoành tráng. Đó là Lady Gaga ở vai người vợ ghen tuông Patrizia Reggiani. Adam Driver vai Maurizio Gucci, người chồng bị bắn chết. Al Pacino vai Aldo Gucci, người con cả của nhà sáng lập Guccio Gucci và chú Maurizio. Jared Leto vai Paolo Gucci, con trai Aldo. Jeremy Irons vai Rodolfo Gucci, bố Maurizio, con trai út của Guccio Gucci. Và Salma Hayek vai bà đồng Pena, người đã giúp Patrizia lên kế hoạch ám sát.

Diễn xuất đỉnh cao, cốt truyện kịch tính khiến người xem phải hồi hộp theo từng biến động. Tuy nhiên, bộ phim của đạo diễn Ridley Scott có đúng với lịch sử thật? Hãy cùng tìm hiểu.

1. Gốc gác gia tộc Gucci

house of gucci 0
Lady Gaga mặc các thiết kế làm từ da thuộc và vải canvas monogram của Gucci trong phim. Ảnh: Instagram @gucci

Trong phim House of Gucci, Aldo Gucci (con cả của nhà sáng lập Guccio Gucci) luôn miệng nói rằng gia đình Gucci đã có lịch sử là nghệ nhân chế tác phụ kiện da thuộc và đồ cưỡi ngựa cho hoàng tộc và quý tộc Ý.

Thực hay hư? Hư cấu. Gia đình Gucci đúng là có truyền thống chế tác đồ da. Nhưng họ chỉ là một trong nhiều gia đình có truyền thống này tại Florence, Ý. Mãi đến khi Guccio Gucci đến Anh làm việc cho khách sạn Savoy, ông mới nảy ra ý tưởng chế tác phụ kiện cưỡi ngựa bằng da thuộc cao cấp. Khi họ đã khấm khá, gia đình Gucci mới chế tác nên gia huy là hiệp sỹ cưỡi ngựa để có vẻ trông quyền quý hơn.

2. Mối tình giữa Patrizia Reggiani và Maurizio Gucci

house of gucci 0
Cảnh party nơi Patrizia gặp Maurizio. Ảnh: Instagram @houseofguccimovie

Trong phim House of Gucci, Patrizia Reggiani (Lady Gaga thủ vai) và Maurizio Gucci (Adam Driver đóng) gặp nhau tình cờ tại một buổi party. Patrizia nhầm tưởng Maurizio là một chàng bartender điển trai. Tuy vẻ bề ngoài của Maurizio cuốn hút, chính họ Gucci mới là chi tiết khiến Patrizio để ý. Cô nàng ngay lập tức tìm mọi cách theo đuổi chàng công tử nhà giàu. Bộ phim miêu tả Patrizia Reggiani như một kẻ đào mỏ thực thụ.

Thực hay hư? Có phần khác với sự thật. Theo quyển sách cùng tên của tác giả Sara Gay Forden, trước khi hai người này chạm mặt nhau thì Patrizia đã biết Maurizio là ai và trông ra sao. Nhưng chính Maurizio mới là người theo đuổi Patrizia vì cho rằng cô đẹp như nữ diễn viên Elizabeth Taylor.

3. Maurizio Gucci có từng bị đuổi khỏi nhà?

house of gucci 0
Đám cưới không có sự góp mặt của các thành viên gia tộc Gucci. Ảnh: Instagram @houseofguccimovie

Trong phim House of Gucci, Maurizio Gucci sau khi say đắm Patrizia Reggiani đã muốn ngay lập tức cưới nàng về dinh. Nhưng bố của ông, Rodolfo, cho rằng Patrizia là kẻ đào mỏ. Ông ngăn cấm cuộc hôn nhân ấy. Phẫn nộ, Maurizio chạy trốn khỏi nhà, đến tá túc với gia đình Reggiani. Bố Patrizia Reggiani có một công ty kinh doanh xe tải, và Maurizio đã làm công cho ông ấy trong nhiều năm, trước khi quay lại với gia đình Gucci.

Thực hay hư? Sự thật. Theo lịch sử, ông Reggiani thực chất là bố dượng của Patrizia, nhưng yêu thương cô hết mình. Patrizia vốn mang họ Martinelli, sinh 2/12/1948 ở một ngôi làng nhỏ gần Milan. Mẹ của cô cưới ông Reggiani khi cô 12 tuổi, và lúc này ông đã có một đế chế buôn bán xe tải nổi tiếng. Tất nhiên, khối lượng tài sản của họ chẳng là gì khi so với gia tộc Gucci. Vì vậy mà Rodolfo Gucci cho rằng Patrizia Reggiani trèo cao.

4. Paolo Gucci có yếu kém như phim House of Gucci diễn tả?

house of gucci 0
Jared Leto thủ vai Paolo Gucci, tại lễ công chiếu phim House of Gucci ở Los Angeles. Ảnh: Reuters

Trong phim House of Gucci, Paolo Gucci, con trai của Aldo Gucci, luôn luôn cho rằng cha lạc hậu về mặt thẩm mỹ. Để mời Paolo đá Aldo ra khỏi công ty, Maurizio và Patrizia đã hứa hẹn sẽ cho anh thiết kế một dòng thời trang may mặc sẵn cho Gucci. Nhưng các thiết kế thực sự xấu xí. Rồi Maurizio và Patrizia gọi cảnh sát đến ngừng show diễn vì cáo buộc Paolo vi phạm quyền thương mại, khi sử dụng cái tên Gucci trái phép.

Thực hay hư? Hư cấu. Paolo Gucci thực chất rất có tài thiết kế. Bộ sưu tập đầu tay của anh là thời trang thể thao, được công chúng đón nhận, và nhắm đến đối tượng khách hàng trẻ – trái ngược hoàn toàn với những gì thương hiệu Gucci đang thực hiện vào thời điểm ấy. Năm 1980, anh bị đuổi khỏi êkíp thiết kế của Gucci. Nếu Paolo được phép tiếp tục thiết kế thời trang, anh có lẽ sẽ là một nhà thiết kế nổi tiếng bây giờ, và Gucci có lẽ vẫn còn trực thuộc quyền kiểm soát của gia tộc.

Tuy nhiên, cảnh các cảnh sát đến ngừng show diễn của Paolo là có thật. Theo đúng lịch sử, Maurizio và Paolo đã ngừng hợp tác từ năm 1986. Paolo hoàn toàn không được phép sử dụng tên Gucci cho show diễn của mình. Vì vậy, show diễn của anh hoàn toàn bất hợp lệ.

5. Aldo Gucci có thực sự thích Maurizio hơn Paolo?

house of gucci 0
Aldo Gucci tại cửa hàng flagship của hãng ở Rome. Ảnh: Instagram @gucci

Aldo Gucci là doanh nhân đại tài. Ông là người đã đưa danh tiếng Gucci lên tầm cao mới khi bành trướng sang Mỹ và Nhật. Trong phim House of Gucci, Aldo Gucci (Al Pacino thủ vai) luôn miệng nói rằng đứa con trai Paolo của mình ngu ngốc, chẳng thông minh và được việc như Maurizio. Aldo dạy việc cho Maurizio, thương cậu như con trai. Đây là lý do khi Aldo Gucci phát hiện Maurizio đã tố cáo với IRS mình trốn thuế khiến ông phải ở tù một năm, và đã xúi Paolo bán cổ phần cho Investcorp, ông đã vô cùng đau lòng và buông xuôi tất cả.

Thực hay hư? Hư cấu. Aldo Gucci thực chất không ưa gì cháu trai Maurizio. Và chính Paolo cũng không thích người cha của mình. Trong thực tế, sau khi Rodolfo Gucci qua đời, Maurizio đã tranh chấp kịch liệt với Aldo để chiếm quyền điều hành tổng công ty Gucci. Người tố cáo Aldo trốn thuế chính là con trai Paolo.

6. Maurizio Gucci có thực sự là doanh nhân giỏi?

house of gucci 0
Adam Driver thủ vai Maurizio Gucci. Ảnh: Instagram @houseofguccimovie

Trong phim House of Gucci, Maurizio Gucci được miêu tả là người đã hiện đại hóa thương hiệu Gucci. Thông qua luật sư Domenico de Sole, anh đã liên hệ công ty đầu tư Investcorp, rù quến họ để rót vốn cho Gucci. Anh đã phỏng vấn Tom Ford, đồng ý để Tom Ford thử nghiệm những ý tưởng điên rồ, để thử phương hướng mới cho Gucci. Điểm yếu duy nhất của Maurizio là chi xài quá phóng tay.

Thực hay hư? Hư cấu. Maurizio Gucci là một người kém cỏi. Nếu Aldo Gucci biết cách đầu tư để tạo ra cơ hội kiếm tiền, thì Maurizio Gucci lại chỉ biết tiêu pha vô độ. Anh tốn rất nhiều tiền bạc trang hoàng cho những cửa hàng Gucci mới dù sản phẩm không mang lại doanh số tương xứng. Đây là lý do anh bị Investcorp tìm cách tống cổ đi.

Còn Tom Ford thực chất đến với Gucci sau khi Maurizio đã rời đi – nhà thiết kế trẻ được tuyển chọn bởi nữ doanh nhân Dawn Mello, một người Investcorp mời về (không xuất hiện trong phim House of Gucci).

7. Vì sao Patrizia lại giết Maurizio?

house of gucci 0
Ảnh: Instagram @ladygaga

Đến nay, người ta vẫn không rõ liệu Patrizia Reggiani có từng yêu Maurizio không, hay cô ta chỉ thích những lợi ích về vật chất mà anh chồng mang lại. Phim dường như ám chỉ rằng, trong giai đoạn đầu, cô đúng là bị hấp dẫn bởi tiền bạc của Maurizio. Nhưng sau khi ly dị, chồng cũ vẫn chu cấp đủ cho Patrizia hưởng thụ cuộc sống sang giàu. Việc thuê kẻ ám sát Maurizio chứng minh rằng cô vô cùng yêu chồng cũ ấy và không muốn chia sẻ Maurizio với người đến sau, Paola Franchi.

Thực chất, có lẽ Patrizia không yêu Maurizio nhiều đến vậy. Lý do thực vì sao cô thuê sát thủ ám sát chồng vì năm 1995, anh Maurizio muốn chính thức kết hôn với Paola. Một khi kết hôn với vợ mới, số tiền Maurizio phải chu cấp cho Patrizia sẽ bị giảm xuống còn phân nửa. Điều này khiến Patrizia tức giận và là động cơ khiến cô thuê sát thủ. Khi được hỏi “vì sao cô không tự tay bắn Maurizio?”, Patrizia trả lời, “Mắt tôi không tốt lắm. Tôi không muốn bắn trượt”. 

Viethome (theo Manchestereveningnews / Bazaar Vietnam)