Thuốc giả từ các băng nhóm tội phạm đe dọa sức khỏe người dân Anh

Thị trường mua bán thuốc giả đang nở rộ và các băng nhóm tội phạm đã nhanh chóng kiếm lời nhờ bán số lượng lớn thuốc men không có chứng nhận qua mạng internet.

Các chuyên gia cho biết người dân đang đẩy mạng sống của mình vào nguy hiểm khi sử dụng những loại thuốc chưa được thử nghiệm cũng như kiểm định, bao gồm thuốc giảm đau, thuốc an thần, thuốc giảm cân và các viên uống cường dương dành cho nam giới.

Mới đây, các nhà điều tra từ cơ quan giám sát dược phẩm của Chính phủ MHRA đã tiết lộ số lượng lớn sản phẩm không có chứng nhận mà họ đã thu giữ được, cho thấy quy mô lớn của vấn đề này.

Hàng triệu liều thuốc trái phép được đóng gói trong các thùng, hộp, túi, gói và bao bì tại kho chứa của MHRA ở Potters Bar, Hertfordshire.

Các nhà điều tra từ tổ chức này, với sự hỗ trợ của cảnh sát, đã tiến hành nhiều cuộc đột kích trên khắp nước Anh. Số thuốc giả này sẽ được tiêu hủy khi những kẻ cung cấp chúng bị đưa ra truy tố.

Nhưng ông Tariq Sarwar, giám đốc chiến dịch của MHRA, thú nhận: “Tôi chỉ có thể cung cấp thông tin về những thứ chúng tôi thu giữ được – điều tôi không thể nói là số lượng thuốc đã kịp tuồn vào cộng đồng.”

Trong năm ngoái, khoảng năm triệu liều thuốc đã được chuyển tới kho khi MHRA bắt giữ được hàng tá kẻ cung cấp.

Ông Tariq Sarwar thuộc MHRA

Trong tháng Mười, đội ngũ MHRA đã tham gia chiến dịch Pangea của Interpol, qua đó thu giữ số thuốc không rõ nguồn gốc trị giá 11 triệu bảng từ 116 quốc gia cũng như bắt giữ 859 người.

Riêng MHRA đã thu giữ được hơn một triệu liều thuốc, trị giá hơn 2 triệu bảng. Một số thuốc thu được là thuốc chưa được thử nghiệm và cấp phép tiêu thụ ở Anh nhưng hợp pháp ở các nước khác. Các băng nhóm tội phạm nhập khẩu chúng từ nước ngoài và bán lại với giá cao.

Ông Sawar nói: “Ví dụ, những thứ này có thể được cấp phép ở Ấn độ, vì thế việc mua bán chúng ở Ấn Độ là hoàn toàn hợp pháp, nhưng giá của chúng thấp hơn rất, rất nhiều.”

Trong một số trường hợp khác, thuốc được sản xuất tại nhà riêng ngay trong nước hoặc các xưởng sản xuất trái phép. Những nhân viên gian dối cũng có thể ăn cắp thuốc từ các nhà thuốc, phòng khám hay bênh viện.

Quy mô của những đường dây tội phạm này có thể chỉ từ một người tham gia đến những băng nhóm lớn với rất nhiều người từ nhiều nước khác nhau.

Ông Sawar bày tỏ: “Chúng được tổ chức tốt – và vận hành như một hãng kinh doanh.” Thị trường buôn bán này cũng được hỗ trợ bởi internet.

“Nếu nhìn từ góc độ của người dùng, internet có thể rất tiện lợi. Tôi có thể dùng điện thoại bất cứ lúc nào, chỉ nhấn vài lần và tôi đã có thuốc trong tay. Hoàn toàn dễ dàng và cũng rẻ hơn.

“Nếu nhìn từ góc độ của những kẻ tội phạm, bạn không cần phải gặp mặt trực tiếp, bạn không cần thiết phải có mặt ở Anh, bạn chỉ cần lập nên một trang web. Không hề có giao dịch trực tiếp. Càng ít tiếp xúc, càng ít khả năng bị tóm.”

MHRA đã có những thành công lớn trong công cuộc phá bỏ đường dây buôn lậu thuốc.

Họ sẽ bắt đầu một chiến dịch nhờ vào tin tức từ Crimestoppers, hoặc đường dây của chính MHRA, Yellow Card, hoặc bằng cách theo dõi các trang web đáng ngờ.

Hồi năm ngoái, tổ chức này đã thành công cắt giảm 74% lượng tiêu thụ thuốc chống lo âu diazepam. Tuy nhiên, ông Sarwar cho rằng điều quan trọng nhất là phải thuyết phục người dân không mua thuốc trái phép qua internet.

“Người dân không nên tự chẩn bệnh kê đơn. Hãy tìm một bác sĩ. Nếu bạn nhận được một gói thuốc nhỏ chuyển đến nhà, rõ ràng đó không phải là thuốc rõ nguồn gốc, vì thế đừng dùng nó. Thay vào đó, hãy thông báo cho chúng tôi.”

VietHome (Theo Express)