Bệnh viện xin lỗi vì bắt 180 bệnh nhân đợi phẫu thuật tới hơn 1 năm

barnethospital1209b

Thông số gần đây cho thấy, ít nhất 180 bệnh nhân vẫn chưa nhận được chữa trị cần thiết sau khi được chuẩn bệnh 12 tháng. Những bệnh nhân này bao gồm những người bị bệnh về lưng cũng như những đối tượng cần được phẫu thuật thay khớp.

Bệnh viện Barnet and Chase Farm được cho là đơn vị gặp tình trạng này nghiêm trọng nhất, và lỗi nằm ở cách đơn vị này quản lý danh sách chờ của mình.

Một điều tra cho thấy 2200 bệnh nhân tại Barnet and Chase Farm đã phải chờ hơn 18 tuần nhưng chưa được phẫu thuật. Điều này đã vi phạm quy định của NHS, bởi theo chuẩn quốc gia thì 90% bệnh nhân nội trú và 95% bệnh nhân ngoại trú phải được nhận chữa trị có bác sĩ tham vấn trong vòng 18 tuần.

Danh sách chờ dài dằng dặc của bệnh viện này có lẽ phải tới cuối năm sau mới được xử lý xong.

Sự việc này được tiết lộ qua một báo cáo từ Barnet Clinical Commissioning Group (CCG), xem xét trên những bệnh nhân có tình trạng bệnh nguy kịch và phải chờ chưa được chữa trị quá 18 tuần.

Andrew Dismore, thành viên của Labour London Assembly cho biết: “Đây là một việc không thể chấp nhận được. Vì chưa có những dữ liệu cuối cùng nên chúng ta vẫn chưa thực sự biết được có bao nhiêu bệnh nhân bệnh nặng đang bị ngó lơ."

Barnet and Chase Farm cho biết bệnh viện rất "lấy làm tiếc" khi để bệnh nhân của mình phải đợi chờ. Bệnh viện cho biết nguyên nhân nằm ở cách quản lý thiếu khoa học của danh sách chờ. Các phòng khám và phòng phẫu thuật phụ trợ đã được thiết lập để giải quyết vấn đề này.

 

(Theo Standard)