Gia tăng nhanh số bệnh nhân tiểu đường ở Mỹ và Anh

Theo báo cáo được Trung tâm Kiểm soát và Phòng bệnh Mỹ (CDC) công bố ngày 10/6, tại Mỹ có hơn 29 triệu người mắc bệnh tiểu đường, đặc biệt 1/4 trong số đó không hề biết mình đang mắc căn bệnh này.

 

15397d8356a5d7.img
Ống tiêm chứa thuốc insulin dành cho bệnh nhân tiểu đường tại một bệnh viện ở New Delhi
 

Như vậy, cứ 11 người thì có một người mắc tiểu đường, cao hơn ước tính hồi năm 2010 của CDC là 26 triệu người. Ngoài ra, 86 triệu người trưởng thành khác, từng là hơn 30% dân số Mỹ, mắc tiền tiểu đường, với chỉ số đường huyết cao hơn bình thường nhưng thấp hơn mức xếp loại tiểu đường tuýp 2. 

CDC cảnh báo rằng nếu không nỗ lực giảm cân và có các hoạt động thể chất phù hợp, 15-30% số người mắc tiền tiểu đường nói trên có nguy cơ chuyển sang tiểu đường tuýp 2 trong vòng năm năm.

Cũng theo báo cáo, năm 2012, tiểu đường và những biến chứng liên quan gây tổn thất tổng cộng 245 tỷ USD, bao gồm chi phí y tế, mất việc và lương, tăng đáng kể từ con số 174 tỷ USD năm 2007.

Cùng ngày, số liệu mới nhất được Tạp chí Y khoa Anh công bố cho thấy số người mắc tiền tiểu đường ở Anh tăng mạnh từ năm 2003-2011, với hơn 30% người có nguy cơ phát triển thành tiểu đường tuýp 2. 

Nhóm chuyên gia thuộc Đại học Florida đã sử dụng số liệu lấy từ các Khảo sát y tế ở Anh trong các năm 2003, 2006, 2009 và 2011. 

Người tham gia ở độ tuổi 16 trở lên sẽ được kiểm tra mẫu máu. Kết quả cho thấy tỷ lệ mắc tiền tiểu đường đã tăng từ gần 12% lên hơn 35% từ năm 2003-2011. Người trưởng thành ở độ tuổi 40 trở lên, bị thừa cân có nguy cơ cao hơn, với hơn một nửa mắc tiền tiểu đường trong năm 2011.

Tiểu đường là bệnh lý nguy hiểm có thể được kiểm soát thông qua các hoạt động thể chất, chế độ ăn, sử dụng lượng insulin thích hợp và thuốc uống để giảm lượng đường trong máu. 

Một phần quan trọng trong kiểm soát tiểu đường là giảm các yếu tố nguy cơ liên quan tim mạch khác, như huyết áp cao, cholesterol cao và giảm hút thuốc lá. Bệnh nhân tiểu đường có nguy cơ cao gặp các biến chứng nghiêm trọng, trong đó có mất thị lực, bệnh tim, đột quỵ, suy thận, chết yểu..

Theo xã luận