18 tháng tù cho người đàn ông Việt trông coi trại cần sa 500 cây ở Warrington

nguoi viet trong can sa o warrington 1
Lam T. C. (Ảnh: Cheshire Police)

Một người nhập cư bất hợp pháp liên quan đến một trại cần sa trị giá £500,000 ở Penketh (ngoại ô Warrington) đã bị bỏ tù. Lam T. C đã chăm sóc hơn 500 cây cần sa tại một ngôi nhà nằm trên đường Maple Crescent, để lấy chỗ ở và thức ăn. 

Nhưng 2 tháng trồng trọt của Lam đã kết thúc khi cảnh sát truy quét ngôi nhà hồi tháng 2/2023. Lam có quốc tịch Việt Nam, 35 tuổi, không có địa chỉ cố định, đã xuất hiện tại Tòa án Liverpool Crown Court vào ngày 23/5/2023 nơi anh ta được hỗ trợ bởi một thông dịch viên.

Trước tòa, Lam đã thừa nhận tội sản xuất chất cấm nhóm B. Công tố viên cho biết, sau khi đột kích một ngôi nhà trên đường Maple Crescent, cảnh sát đã phát hiện 538 cây cần sa ở các giai đoạn phát triển khác nhau. 

Cảnh sát cũng phát hiện công tơ điện đã bị câu trộm, và nơi này đã được cải tạo rất tinh vi cho mục đích trồng cần sa. Ước tính số cây cần sa này có thể sản xuất từ 15-45kg cần sa trị giá từ £60,000 - £500,000.

Tại hiện trường, cảnh sát đã phát hiện một số giấy tờ, bao gồm các ghi chú dán trên tường trong mỗi căn phòng, hướng dẫn cách chăm sóc cây. 

Luật sư biện hộ nói rằng Lam đến UK vào năm 2017 để xin tị nạn. Nguyên nhân do Lam mắc nợ xã hội đen £60,000 và tiền lãi không ngừng tăng. Lam đã trốn khỏi VN vì không có tiền để trả. Anh ta đến UK và xin tị nạn với lý do sợ quay trở về.

Nhưng sau khi được thả ra từ trại cấm túc của Bộ nội Vụ, Lam không trình diện trong các cuộc phỏng vấn sau đó, nghĩa là anh ta đã trở thành người cư trú bất hợp pháp. 

Luật sư biện hộ nói rằng Lam không có chỗ ở và phải phụ thuộc vào bạn bè trong cộng đồng người Việt. Sau đó, Lam được giới thiệu công việc trông coi trại cần sa ở Penketh. 

Nhờ công việc này mà Lam có chỗ ở. Có người thường xuyên mang thức ăn đến cho anh ta. Luật sư biện hộ khẳng định: "Nhiệm vụ của bị cáo là chăm sóc trại cần sa, bị cáo chỉ là một người làm vườn". 

Lam chưa có tiền án. 

Thẩm phán tuyên bố: "Bị cáo chắc chắn hiểu rõ quy mô của trại cần sa này và biết rõ mình đang sản xuất chất cấm. Bị cáo đóng vai trò quan trọng trong dây chuyền sản xuất. Bị cáo không bị ép buộc, bị cáo tự nguyện làm. Bị cáo có thể chọn lựa trở về VN, nhưng bị cáo đã quyết định tham gia vào việc làm bất hợp pháp".

Lam T. C bị tuyên án 18 tháng tù. 

Viethome (theo warringtonguardian)