Hàng loạt sản phẩm hàng hiệu giả được tìm thấy trong cuộc truy quét ở Manchester

Trong cuộc truy quét của cảnh sát và hội đồng thành phố tiến hành tại một khu vực gần trung tâm thành phố vào ngày thứ Hai (10/12), một kho hàng giả mạo các thương hiệu nổi tiếng đã được tìm thấy.

Số hàng hóa bao gồm đồ trang sức, túi xách, quần áo và giày dép này được tìm thấy tại tám cửa hàng buôn bán trên phố Great Ducie ở Strangeways.

Trong một căn phòng, các nhân viên kiểm tra tìm thấy vô số túi xách sang trọng, nhái các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Michael Kors, Yves Saint Laurent, Gucci, Louis Vuitton, Jimmy Choo, Ted Baker, Mulberry và Prada.

Một vài va ly chứa đồng hồ Rolex và trang sức Cartier giả cũng được phát hiện. Hai căn phòng khác chứa đầy đồ thể thao, bao gồm hàng nhái các thương hiệu North Face, Hugo Boss, Armani và Nike.

Một xe container 40 ft đã được điều tới để vận chuyển số hàng hóa này, và sau đó, nhân viên hội đồng thành phố phải tiếp tục gọi đến một chiếc thứ hai.

Nếu số hàng hóa này là thật, giá trị của chúng phải lên đến 2.5 triệu bảng. Cuộc truy quét được coi là một ‘đòn tấn công mạnh mẽ’ giáng vào những kẻ tội phạm chuyên bán hàng nhái trong thành phố.

Chiến dịch được thực hiện bởi các thành viên đến từ đội Tiêu chuẩn Thương mại thuộc Hội đồng thành phố Manchester, Sở cảnh sát Greater Manchester, HMRC và cơ quan di trú.

Đại diện của một vài thương hiệu cũng tham gia chiến dịch. Cảnh sát đã cho phong tỏa một khu vực rộng lớn trong khi tiến hành kiểm tra vào sáng thứ Hai.

Ông Graham Mogg, thuộc Nhóm Chống hàng giả ACG, cũng tham gia trong cuộc truy quét này cùng các đại diện thương hiệu, và phát biểu: “Hàng giả được cung cấp với số lượng lớn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các thương hiệu và cũng gây nguy hại cho nền kinh tế khu vực và cả nước.

“ACG tự hào là thành viên tích cực trong chiến dịch phối hợp chống lại tội phạm hàng giả ở khu vực Strangeways của thành phố Manchester. Chúng tôi rất biết ơn đội Tiêu chuẩn Thương mại, GMP và tất cả các nhãn hàng đã tham gia vào chiến dịch thành công lần này.”

VietHome (Theo Manchester Evening News)