Hàng trăm người lao động tố cáo chủ lừa lấy tiền trợ cấp nghỉ việc từ chính phủ

Hàng trăm người lao động đã tố cáo các ông chủ của họ về hành vi lừa đảo lấy tiền nghỉ việc từ chính phủ.

Bộ trưởng Tài chính Rish Sunak đã công bố kế hoạch nghỉ việc có lương từ hồi tháng 3 trong nỗ lực giữ việc làm cho người lao động trong đại dịch coronavirus.

Hiện tại, chương trình trả tới 80% tiền lương của công nhân được tạm cho nghỉ việc. Ít nhất 6.3 triệu người hiện đang được trả lương theo chương trình này với tổng chi phí tính đến nay vào khoảng 8 tỷ bảng Anh.

Ông Sunak mới đây đã tuyên bố gia hạn chương trình cho đến cuối tháng 10, nhưng những thay đổi sẽ được thực hiện từ tháng 8 và các nhà tuyển dụng sẽ được yêu cầu đóng góp vào tiền lương của nhân viên.

screenshot 2020 05 12 at 12.39.44

HMRC xác nhận họ đã nhận được 795 trình báo về các hành vi gian lận liên quan đến Chương trình Duy trì Việc làm do Coronavirus (Coronavirus Job Retention Scheme). Họ cho biết sẽ "đánh giá" những trường hợp này theo quy trình thông thường.

Một trong những quy định của chương trình là người lao động không được phép làm bất cứ công việc nào thì các đơn vị tuyển dụng mới đủ điều kiện được chi trả.

Tuy nhiên, nhiều công nhân đã lên tiếng tố cáo chủ vì bắt họ tiếp tục làm việc dù đã đăng ký nhận hỗ trợ từ chính phủ.

Số liệu mới nhất cho thấy 7.5 triệu nhân viên thuộc 935.000 đơn vị tuyển dụng đã được cho tạm nghỉ kể từ khi chương trình này được đưa ra.

Một phát ngôn viên cho biết: "HMRC cam kết đảm bảo các hệ thống thuế mà chúng tôi vận hành được sử dụng một cách công bằng và hiệu quả. Chúng tôi đánh giá tất cả các thông tin được người dân cung cấp  để đạt được mục tiêu đó.

"HMRC coi nhiệm vụ đảm bảo nguồn sống cho những người trình báo gian lận là ưu tiên hàng đầu và chúng tôi có một số cơ chế được đặt ra để đảm bảo an toàn cho những cá nhân đó."

Nếu bạn nghĩ rằng chủ của mình đang lợi dụng chương trình này, bạn có thể báo cáo gian lận cho HMRC.

Hiệp hội nghề nghiệp Chartered Institute of Payroll Professionals, khuyên người lao động nên tố cáo nếu chủ thay mặt họ để đòi tiền trợ cấp nhưng sau đó lại không trả cho họ, hoặc chủ yêu cầu họ làm việc trong thời gian họ được nghỉ phép có lương (furlough), hoặc chủ đòi tiền trợ cấp đối với cả khoảng thời gian mà người lao động có đi làm.

VietHome (Theo Manchester Evening News)